Công ty Vàng Bồng Miêu (Quảng Nam) phá sản để lại khoản nợ gần 1.000 tỷ đồng, trong đó có 108 tỷ tiền nợ thuế và 4,2 tỷ tiền nợ Bảo hiểm xã hội (BHXH).

Ngày 29/11, lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Quảng Nam cho Báo Người Lao Động biết, số tiền nợ thuế hơn 108 tỷ đồng của Công ty vàng Bồng Miêu coi như mất trắng.

Tính đến ngày 31/10/2017, Công ty vàng Bồng Miêu nợ thuế hơn 108 tỷ đồng. Số nợ này sẽ tăng thêm mỗi ngày vì bị phạt tiền chậm nộp. Tuy nhiên, đến nay, công ty phá sản thì xem như số tiền nợ thuế đó nhà nước không thu được đồng nào.

Theo vị lãnh đạo trên, khi doanh nghiệp phá sản, những tài sản còn lại sẽ được thanh lý. Số tiền thu được trước tiên phải trả lương cho công nhân, trả bảo hiểm sau đó đến các khách hàng rồi mới đến tiền thuế. Với tình cảnh của Công ty vàng Bồng Miêu, hiện đang nợ lương công nhân, nợ bảo hiểm, nợ khách hàng gần 1.000 tỷ đồng thì không có tiền để nộp thuế.

Công ty Bồng Miêu cũng không thực hiện nghĩa vụ hoàn thổ mỏ sau khi đã khai thác vàng. Ông Nguyễn Đạo, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh (Quảng Nam) cho biết, hồ sơ đấu thầu hoàn thổ mỏ vàng Bồng Miêu do Bộ Tài Nguyên & Môi Trường phê duyệt là 20 tỷ đồng. Tuy nhiên, Công ty vàng Bồng Miêu mới ký quỹ phục hồi môi trường hơn 6 tỷ đồng. Số tiền gần 15 tỷ đồng còn lại không biết lấy đâu ra khi doanh nghiệp này đã phá sản.

cong ty vang bong mieu pha san no chong chat gan 1000 ty dong
Bãi khai thác vàng của Công ty vàng Bồng Miêu không hề được hoàn thổ. (Ảnh: Người Lao Động)

Báo Thanh Niên đưa tin, ngày 28/11, hội nghị chủ nợ đã thống nhất để Công ty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu (gọi tắt là Công ty vàng Bồng Miêu) phá sản.

Tính đến ngày 12/11/2017, công ty này có đến 100 chủ nợ với số tiền hơn 943,2 tỉ đồng. Trong đó, 108 tỉ đồng tiền nợ thuế, hơn 4,2 tỉ đồng nợ BHXH (tính đến 31/10/2017). Giấy phép khai thác khoáng sản vàng tại mỏ vàng Bồng Miêu của công ty cũng hết hạn từ năm 2016.

Qua kiểm kê cho thấy tài sản tại công ty chỉ có giá trị hơn 34,8 tỷ đồng, với tài sản đảm bảo hơn 25,4 tỷ đồng, tài sản không đảm bảo hơn 9,4 tỷ đồng.

Theo Bộ Tài Nguyên & Môi Trường, khu vực khai thác tại mỏ vàng Bồng Miêu rộng 385 ha, gồm 230 ha khai thác lộ thiên, 100 ha khai thác hầm lò và 28 ha bãi thải; công suất khai thác 180.000 tấn quặng/năm với hàm lượng vàng trung bình 2,8 g/tấn quặng.

Đức Huy (Tổng hợp)