Đợt bán tháo mới nhất trên thị trường chứng khoán Mỹ đã khiến tài sản của 500 tỷ phú giàu nhất thế giới sụt giảm 93 tỷ USD.

Theo Bloomberg, phiên giao dịch ngày 8/2 chứng khiến thị trường Mỹ tiếp tục trải qua một phiên “đỏ lửa”, trong đó chỉ số Dow Jones mất hơn 1.000 điểm, rơi xuống mức thấp nhất kể từ tháng 11/2017 do các nhà đầu tư lo ngại về lãi suất tăng và lạm phát.

Nhiều mã cổ phiếu giảm mạnh khiến tài sản của 500 tỷ phú giàu nhất thế giới “bốc hơi” gần 100 tỷ USD, trong đó những tỷ phú giàu nhất bị ảnh hưởng nặng nhất.

Cụ thể, tài sản của tỷ phú giàu nhất thế giới Jeff Bezos giảm 5,3 tỷ USD do cổ phiếu Amazon giảm tới 4,7% còn 113,2 tỷ USD, theo chỉ số Bloomberg Billionaires Index.

Tài sản của nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett giảm 3,5 tỷ USD, còn ông chủ Facebook Mark Zuckerberg giảm 3,4 tỷ USD.

Những cú giảm điểm mạnh của thị trường chứng khoán Mỹ trong tuần này đã khiến giới tỷ phú chịu thiệt hại nặng nề. Trước đó, phiên “đỏ lửa” hôm 5/2 đã khiến 500 người giàu nhất thế giới mất tổng cộng 114 tỷ USD tài sản ròng.

Ảnh hưởng từ đà bán tháo mạnh trên thị trường chứng khoán Mỹ đã lan sang thị trường chứng khoán châu Á trong phiên giao dịch ngày 9/2. Theo Bloomberg, chỉ số Topix của Nhật Bản đã có lúc giảm tới 3,3% trước khi hồi phục nhẹ, trong khi thị trường Australia và Hàn Quốc đều giảm hơn 1%.

Nguyễn Trang