Cây cầu độc đáo thuộc thành phố Kampong Cham, Campuchia thu hút hàng nghìn khách du lịch mỗi năm. 

Chiếc cầu nổi tiếng này bắc qua sông Mekong, nối thành phố Kampong Cham với đảo Koh Paen, Campuchia. Cầu có chiều dài hơn 1 km, ghép từ 50.000 khúc tre.

Đảo Koh Paen có hơn 1.000 hộ dân sinh sống. Hàng năm, vào mùa mưa (từ tháng 5-tháng 11), người dân sẽ tháo dỡ cầu tre để bảo quản. Khi mùa khô đến, cầu sẽ được dựng lại. Công việc này diễn ra hoàn toàn thủ công từ hàng thập kỷ trước và vẫn đều đặn mỗi năm đến tận bây giờ. Theo Daily Mail, không chỉ dành cho người đi bộ, cầu còn đủ lớn để các phương tiện từ xe máy đến xe tải có thể đi qua.

Chiếc cầu độc lạ làm từ 50.000 khúc tre ở Campuchia
Cầu tre độc đáo ở Campuchia
Chiếc cầu độc lạ làm từ 50.000 khúc tre ở Campuchia
Cầu được làm từ 50.000 khúc tre chắc chắn.
Chiếc cầu độc lạ làm từ 50.000 khúc tre ở Campuchia
Không chỉ để đi lại, cầu còn thu hút khách du lịch bởi sự độc đáo, thơ mộng.
Chiếc cầu độc lạ làm từ 50.000 khúc tre ở Campuchia
Khách du lịch muốn qua cầu phải trả phí 1 USD nếu đi bộ, 2 USD với xe đạp.
Chiếc cầu độc lạ làm từ 50.000 khúc tre ở Campuchia
Vào mùa mưa, dòng chảy sông Mekong rất mạnh, cây cầu dễ bị sập. Vì vậy, người dân sẽ tháo dỡ các cọc tre để bảo quản.

Yến Yến