Một đám cháy lớn xảy ra tại xưởng bông 3.000 m2 ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Tối 1/4, kho số 11 rộng 3.000 m2 vuông chứa khoảng 1.500 tấn bông của Công ty TNHH Mei Sheng Textiles Việt Nam, đóng tại Cụm công nghiệp Ngãi Giao (huyện Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu) bốc cháy, theo VnExpress.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 18h ngày 1/4, các công nhân của xưởng bông nguyên liệu kho số 11 bắt đầu vào nhận ca thì phát hiện đám cháy bốc lên từ hướng Đông của kho nên đã báo lực lượng chức năng.

Lực lượng chức năng đang thực hiện các biện pháp chống cháy lan.
(Ảnh: VOV)

Các công nhân vận hành hệ thống chữa cháy tại chỗ nhưng không thể dập tắt, khói lửa bùng lên cao hàng chục mét.

Sau đó, 6 xe chữa cháy cùng 100 cảnh sát đến hiện trường, liên tục phun nước.

Lực lượng cứu hỏa được huy động dập tắt đám cháy. (Ảnh: VOV)

Tuy nhiên, bông là vật liệu dễ cháy nên việc dập lửa vẫn gặp rất nhiều khó khăn, đến 22h cùng ngày lửa vẫn chưa được khống chế.

Nguyên nhân đám cháy đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Công ty xảy ra hỏa hoạn 100% vốn nước ngoài, chuyên sản xuất sợi và có hơn 1.000 công nhân làm việc.

Thanh Thanh (tổng hợp)