100ha mía của người dân liên kết với công ty ở Đắk Lắk bị cháy rụi gây thiệt hại tới 10 tỷ đồng.

Sáng 21/12, ông Nguyễn Bá Thành, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần mía đường Đắk Lắk xác nhận, khoảng 100ha mía của đơn vị liên kết với người dân trồng tại huyện Ea Sup vừa bị cháy, theo Zing.

Trước đó, vào chiều 20/12, ngọn lửa bùng phát tại đám mía thuộc xã Ea Bung sau đó lan ra hơn 100ha ở xã Ea T’Mốt. Số mía này được công ty và 6 hộ dân ở xã Ya T’Mốt liên kết canh tác.

Dù được người dân và lực lượng PCCC địa phương nỗ lực dập lửa nhưng do gió lớn khiến đám cháy lan rộng. Đến khuya cùng ngày, đám cháy mới được dập tắt.

“Ngay khi xảy ra vụ cháy, công ty đã điều động cán bộ, người lao động của đơn vị đến thu mua số mía còn sót lại cho nông dân”, ông Thành nói.

Ông Thành cho biết thêm, 100ha mía trên đang vào mùa thu hoạch nên vụ hỏa hoạn gây thiệt hại hơn 10 tỷ đồng.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Khôi Minh