Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 1/5 xin gửi đến quý độc giả những bản tin đáng chú ý sau:

Người dân mãn nhãn với pháo hoa trên bầu trời Sài Gòn

Màn pháo hoa kéo dài 15 phút bên bờ sông Sài Gòn khiến người dân và du khách liên tục trầm trồ, vỗ tay.

Trung tâm TP HCM tối 30/4 đông nghẹt. Khoảng 8h30, dọc đường Võ Văn Kiệt, Tôn Đức Thắng, phố đi bộ Nguyễn Huệ và các tòa nhà thương mại cao tầng… hàng chục nghìn người tập trung chờ xem bắn pháo hoa kỷ niệm 43 năm thống nhất đất nước. 

Khu vực đường Tôn Đức Thắng, Hàm Nghi cấm xe lưu thông nên người dân ngồi hẳn dưới lòng đường.

Đúng 21h, màn bắn pháo hoa tầm cao ở khu vực hầm vượt sông Sài Gòn (hầm Thủ Thiêm, quận 2) bắt đầu. Người dân đồng loạt hướng mắt về những “bông hoa lửa” sáng rực một góc trời, trầm trồ.

Cùng lúc, tại Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11) pháo hoa cũng được bắn để phục vụ người dân vui chơi.

“Tôi đến Sài Gòn đúng kỳ nghỉ lễ của Việt Nam, cảm giác rất vui khi được đứng giữa trung tâm thành phố xem pháo hoa như thế này. Mọi người ai cũng vui vẻ, thân thiện và hiếu khách. Nếu có cơ hội, tôi hy vọng sẽ quay trở lại đây vào dịp Tết sắp tới”, ông Dale Carter (54 tuổi, quốc tịch Mỹ) chia sẻ.

Các màn biểu diễn pháo hoa diễn ra liên lục. Sau tiếng nổ đì đùng, hàng loạt pháo hoa đủ màu sắc lại lung linh trên bầu trời.
Hầu hết mọi người đều ghi lại giây phút này. Cứ mỗi lần pháo hoa được bắn lên là lại có hàng loạt tiếng vỗ tay vang dội.

Tối 30/4, hàng nghìn người dân tập trung ở bến Bạch Đằng, quận 1 để chờ xem pháo hoa.

9h tối, những phát pháo đầu tiên bay lên bầu trời Sài Gòn.
Nhiều bạn trẻ tay trong tay cùng chiêm ngưỡng pháo hoa.
Những du khách nước ngoài cùng tham gia với người dân xem pháo hoa.
Hình ảnh dễ thương của 2 bạn trẻ dùng điện thoại quay lại pháo hoa.
Pháo hoa với những hình thù lạ lẫm và đặc sắc.
Hàng nghìn người tập trung thưởng thức pháo hoa đêm 30/4.
Một phụ nữ trầm trồ khi chứng kiến pháo hoa đẹp lung linh bay lên trời..
Nhiều người dùng điện thoại quay phim lại về cho gia đình xem.
Hai bố con cùng thưởng thức pháo hoa đêm 30/4.
Nhiều người đến sớm tìm chỗ ngồi đẹp để chờ đón pháo hoa.

“Hôm nay là ngày nghỉ đẹp nhất trong kỳ nghỉ dài ngày. Hồi chiều có mưa lớn, giải nhiệt cho Sài Gòn sau cả tháng trời nắng nóng. Tôi tưởng mưa kéo dài sẽ ảnh hưởng, thành phố không bắn pháo hoa được. Nhưng giờ thì thật tuyệt, không khí mát mẻ, thoáng đãng nên ngắm pháo hoa cũng thích hơn”, chị Huệ ngụ quận Tân Bình chia sẻ.

Lần đầu bé nhà tôi được xem nên rất hào hứng. Năm nay bà con đi chơi nhiều nhưng không đông bằng năm ngoái hay các dịp lễ khác”, anh Vĩnh cho biết.
Cặp đôi Thúy – Vinh cùng ghi lại khoảnh khắc bên nhau trong màn pháo hoa rực rỡ.

Chương trình bắn pháo hoa kéo dài trong 15 phút. Toàn bộ kinh phí được TP HCM lấy từ nguồn xã hội hoá.

Kết thúc màn bắn pháo hoa, dọc phố đi bộ Nguyễn Huệ và Công viên bến Bạch Đằng rác phủ kín lối đi, thảm cỏ…

Theo ông Đoàn Ngọc Hải (Phó chủ tịch UBND quận 1), rất nhiều người thiếu ý thức đã xả rác bừa bãi sau khi vui chơi. Trung tâm thành phố vì vậy mà nhếch nhác, trông phản cảm. Nhiều người dân bất bình về tình trạng này, đã nhắn tin, hoặc đến tìm ông để phản ánh.

(Ảnh: VnExpress).

Hết tháng 4, xe Thái Lan áp đảo ôtô nhập khẩu về Việt Nam

Thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan trong tuần từ 20/4 đến 26/4, lượng ôtô nguyên chiếc các loại nhập khẩu vào nhập khẩu vào Việt Nam đạt 556 xe, thấp hơn một nửa so với tuần trước đó. Giá trị nhập khẩu của lô xe này đạt gần 12,3 triệu USD, ôtô con chiếm gần 9,3 triệu USD.

Phần lớn ôtô con nhập khẩu có xuất xứ từ Thái Lan với 479 xe, chiếm 98,4%. Lượng ôtô con nhập khẩu từ hai cửa khẩu khu vực cảng Hải Phòng 250 xe và cảng TP HCM 230 xe. Kể từ đầu năm đến nay, ôtô con nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu xuất xứ từ Thái Lan với khoảng 5.000 xe.

Ôtô con nhập khẩu chủ yếu xuất xứ từ Thái Lan về Việt Nam nửa cuối tháng 4/2018.

Sau khi Honda làm thủ tục nhập khẩu được ôtô từ thị trường Thái Lan vào Việt Nam, lượng xe nhập khẩu từ quốc gia này liên tiếp đổ về Việt Nam. Mới đây, GM cũng đã nhập khẩu được lô xe Trailblazer để chuẩn bị bán ra thị trường trong tháng 5.

Ngược lại, xe hơi xuất xứ từ Indonesia vẫn chưa xuất hiện trở lại tại Việt Nam, dù tín hiệu lạc quan đã có từ tháng 3/2018 khi Bộ GTVT chấp nhận giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại VTA do Indonesia cấp.

Toyota là hãng có nhiều sản phẩm theo kế hoạch nhập khẩu từ nước vạn đảo nhưng do thời gian đặt hàng và vận chuyển khá lâu khiến nguồn cung tạm thời gián đoạn. Khách hàng trong nước đang chờ đợi lô hàng mới của Fortuner, mẫu xe đô thị cỡ nhỏ Wigo, MPV Avanza.

Thời điểm cụ thể những mẫu xe nhập khẩu Indonesia về Việt Nam vẫn chưa thể xác định. Ôtô nhập khẩu Thái Lan hiện là một lựa chọn chính cho khách Việt bên cạnh các mẫu xe lắp ráp trong nước. Thị trường vừa đón nhận thêm hai tân binh là Honda Jazz cạnh tranh Toyota Yaris và Chevrolet Trailblazer, đối thủ của Hyundai Santa Fe, Ford Everest, Toyota Fortuner.

Trong khi đó, ôtô tải nhập về Việt Nam trong tuần vừa qua có số lượng 30 chiếc, giá trị 1,4 triệu USD. 20 xe nhập khẩu tại khu vực Hải Phòng, xuất xứ từ Belarus và 10 chiếc xuất xứ từ Nga, nhập khẩu tại TP.HCM.

Đối với xe chuyên dụng, tuần vừa qua, cả nước nhập khẩu 39 chiếc, giá trị 1,58 triệu USD. 24 chiếc có xuất xứ từ Trung Quốc và 10 chiếc từ Belarus nhập khẩu qua các cảng Hải Phòng, Lạng Sơn và Đà Nẵng.

Kết thúc chuyên mục, kính chúc quý độc giả một ngày tràn ngập niềm vui bên gia đình và bạn!

———–—

Đại Kỷ Nguyên News