Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 3/4 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Đang xem xét việc công bố danh tính phụ huynh và thí sinh trong vụ gian lận điểm thi THPT Quốc gia

Báo Lao Động thông tin, ngày 2/4, tại họp báo thường kỳ Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam cho biết: Việc công bố danh tính phụ huynh và học sinh trong vụ gian lận thi cử ảnh hưởng đến tư cách, đến sự phát triển sau này của các em học sinh. Vì thế, Bộ Công an đang trao đổi kỹ với Bộ GD&ĐT, với địa phương hướng xử lý như thế nào để vừa đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, vừa đảm bảo tính nhân văn với các cháu học sinh.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam nói: “Chúng tôi sẽ có cách xử lý thoả đáng đảm bảo tính nghiêm túc chấp hành pháp luật, nhưng cũng vẫn quan tâm tới các cháu học sinh”.

Thứ trưởng Giáo dục Nguyễn Hữu Độ. (Ảnh: Viết Tuân/VnExpress)

Theo VnExpress, cũng tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ, trả lời báo chí về việc công khai danh tính thí sinh gian lận điểm thi ở Hà Giang, Sơn La, Hoà Bình, Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ cho biết, những em đang học đại học sẽ phải nghỉ để “đảm bảo công bằng”.

“Chúng tôi hiểu một số em không tham gia, việc điều chỉnh điểm do người lớn thực hiện”, Thứ trưởng Giáo dục nói. (Xem tiếp)

Vỉa hè Hà Nội chuyển từ ‘đá bền trăm năm’ sang gạch giả đá, tiết kiệm tiền tỷ

Báo Dân Trí thông tin, sau khi Thanh tra TP. Hà Nội chỉ rõ nhiều sai phạm tại các dự án lát đá vỉa hè “bền trăm năm”, các quận huyện đều đồng loạt tạm dừng dự án để điều chỉnh vật liệu, thiết kế cho phù hợp.

Gần một tháng nay, những viên gạch block trên vỉa hè trên các tuyến phố chạy qua phường Dịch Vọng Hậu (quận Cầu Giấy) và tuyến đường ven Hồ Tây (quận Tây Hồ) được đào lên thay thế bằng những viên gạch giống hệt đá tự nhiên.

Bà Phạm Thị Kim Liên – Phó Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng quận Cầu Giấy cho biết, thực chất những viên gạch đang được lát trên vỉa hè các tuyến phố của quận này thuộc dạng gạch bê tông vân đá. “Loại gạch này không chắc chắn bằng đá tự nhiên, nhưng chất lượng cũng bảo đảm để lát vỉa hè”, bà Liên cho biết.

Nhiều tuyến phố Hà Nội phải thay đổi thiết kế, chuyển từ đá tự nhiên sang lát gạch giả đá (Ảnh: Trần Thanh)

Trên địa bàn quận Cầu Giấy hiện nay đang chỉnh trang vỉa hè 3 tuyến đường gồm: Trương Công Giai, Trần Đăng Ninh và Trần Đăng Ninh kéo dài. 

Với việc chuyển từ đá tự nhiên sang gạch giả đá ở 3 tuyến phố kể trên, quận Cầu Giấy tiết kiện ngân sách khoảng 6,3 tỷ đồng. “Bê tông giả đá rẻ hơn đá tự nhiên và thời gian thi công cũng nhanh hơn”, một công nhân làm việc trên tuyến phố Trần Đăng Ninh cho biết.

Tạm đình chỉ giáo viên đánh 22 học sinh lớp 8 ở Bà Rịa – Vũng Tàu

Ngày 2/4, báo VnExpress đưa tin, bà Lê Thị Thùy Lan, Hiệu trưởng trường THCS Long Toàn (TP. Bà Rịa) ký quyết định tạm đình chỉ giảng dạy và chủ nhiệm lớp 8A1 đối với cô Lê Thị Thu Huyền 15 ngày. Cô này vi phạm Điều lệ trường trung học cơ sở trong quá trình xử phạt học sinh.

Cùng ngày, ông Nguyễn Văn Ba, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bà Rịa – Vũng Tàu đến gặp và xin lỗi các học sinh về sự việc. Ông yêu cầu trường tiếp tục theo dõi sức khỏe, tâm lý và động viên các em.

Hình ảnh chân học sinh bị bầm tím do phụ huynh cung cấp.

Trao đổi với Zing.vn, đại diện Phòng GD&ĐT TP. Bà Rịa cho biết, đã gửi báo cáo đến Sở GD&ĐT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (Xem tiếp)

Thời tiết ngày 3/4: Hà Nội vẫn lạnh và mưa, Sài Gòn mưa dông vào chiều tối

Ngày 3/4 Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác, trời lạnh về đêm và sáng, Sài Gòn nắng buổi sáng, có lúc nóng với nhiệt độ cao nhất 35 độ C, trời mưa rào, dông kèm gió mạnh vào chiều tối.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh ở phía Đông Bắc Bộ, một vài nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ gây mưa rào và dông.

Trong vòng 24 giờ tới, bộ phận không khí lạnh này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác, trời lạnh về đêm và sáng.

Do lượng mưa tiếp tục tăng cao nên cảnh báo huyện Định Hóa, Phú Lương tỉnh Thái Nguyên; huyện Hạ Hòa, Thanh Ba, Đoan Hùng, Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ và huyện Lương Sơn của tỉnh Hoà Bình có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất.

Tại miền Trung, trong chiều và tối nay, ở vùng núi các tỉnh từ Quảng Bình đến Quãng Ngãi và khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. (Xem tiếp)

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một ngày làm việc hiệu quả!

———–

Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News