Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 13/5 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Xử phạt người phụ nữ ở Huế ‘chặt chém’ du khách 1,7 kg măng cụt giá 1 triệu đồng

Chiều 12/5, Công an TP. Huế thông tin, Công an phường Hương Long vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Lê Thị Én (52 tuổi, trú phường Hương Long) về hành vi dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản.

Theo báo Tiền Phong, bà Én bị xử phạt 1,5 triệu đồng và buôc phải trao trả lại 1 triệu đồng đã chiếm đoạt của du khách. Ngoài xử lý hành chính cá nhân này, Công an phường Hương Long cũng yêu cầu 48 hộ kinh doanh, bán hàng rong xung quanh khu vực chùa Thiên Mụ cam kết không để xảy ra tình trạng tương tự.

Cơ quan chức năng đã lắp đặt 5 camera giám sát an ninh tại khu vực tham quan du lịch và mua bán này để kiểm soát tình hình.

Cán bộ công an đang làm việc với bà Lê Thị Én. (Ảnh: VTV News)

Theo thông tin ban đầu từ báo VTC News, ngày 17/4, trên tài khoản facebook cá nhân có tên “Cuong Nguyen” có đăng tải bài viết phản ánh về việc chứng kiến một du khách nước ngoài bị chiếm đoạt tiền khi mua măng cụt của một phụ nữ bán hoa quả tại điểm du lịch chùa Thiên Mụ (TP. Huế). (Xem tiếp)

Long An: Bắt khẩn cấp nghi phạm vận chuyển 57 ký ma túy đá và 20 bánh heroin

Theo báo VTV News, trưa ngày 12/5, tại xã Tuyên Bình, huyện Vĩnh Hưng, lực lượng chức năng tỉnh Long An triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ. 

Đối tượng Trương Quốc Cường, sinh năm 1978, trú tại xã Khánh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An đã bị bắt giữ tại hiện trường cùng tang vật, gồm: 20 bánh heroin và 57 kg ma túy tổng hợp dạng đá và một số phương tiện, tang vật khác.

Số lượng ma túy bị thu giữ. (Ảnh: VTV News)

Trước đó theo Vietnamnet, lực lượng chức năng tỉnh phát hiện đối tượng Cường lưu thông từ biên giới Campuchia sang xã Khánh Hưng.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng cùng số lượng nghi ma túy trên. Đối tượng khai nhận số lượng nghi ma túy trên đang được vận chuyển từ Campuchia vào Việt Nam tiêu thụ thì bị bắt giữ. (Xem tiếp)

Hái nhầm lá ngón về nấu canh đãi khách, 4 người nhập viện nguy kịch

videoinfo__video3.dkn.tv||5c5930104__

(Nguồn: VTC 14)

Trên báo Tuổi Trẻ, ngày 12/5, Bà Đinh Thị Đầm, trưởng khoa hồi sức tích cực và chống độc Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn cho biết, khoảng 20h ngày 11/5, bệnh viện tiếp nhận 4 bệnh nhân trong tình trạng suy hô hấp, tim đập nhanh, có người ngừng tuần hoàn, nếu không xử lý kịp thời sẽ rất nguy hiểm

Cây lá ngón. (Ảnh cắt từ clip TTXVN)

Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị ngộ độc lá ngón nên tiến hành các biện pháp cấp cứu.  Sau một thời gian xử lý, chữa trị, hiện nay sức khỏe các bệnh nhân đã dần hồi phục, tiên lượng khá.

Theo báo Zing, 4 người cấp cứu gồm ông Tống Văn Liêm (67 tuổi) cùng vợ Ma Thị Luân (65 tuổi), con trai Tống Văn Triền (44 tuổi, cùng trú xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể) và một người khách tên Bùi Thị H. (29 tuổi) đều trú tại thôn Nà Khuổi, xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể.

Thời tiết ngày 13/5: Bắc Bộ nắng nóng, Nam Bộ và Tây Nguyên mưa lớn tiếp diễn

Ngày 13/5, mưa lớn tiếp diễn ở Nam Bộ và Tây Nguyên, chủ yếu xuất hiện vào buổi chiều và tối. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mưa rào và dông rải rác. Miền Bắc bắt đầu tăng nhiệt trở lại, có nơi xuất hiện nắng nóng. 

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, hiện nay (12/5), rãnh áp thấp có trục ở khoảng 15-18 độ Vĩ Bắc. Gió mùa Tây Nam đang hoạt động yếu dần.

Hà Nội nắng nóng 33 độ trong ngày đầu tuần. (Ảnh: Vietnamnet)

Dự báo: Do ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam có xu hướng hoạt động yếu dần nên ở Nam Bộ chiều và tối nay (13/5) còn có mưa dông diện rộng, một số nơi có mưa vừa, mưa to (lượng mưa phổ biến 10-30 mm/24 giờ, có nơi trên 50 mm/24 giờ).

Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1-2. (Xem tiếp)

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một ngày làm việc hiệu quả!

———–

Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News

Xem thêm: