Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 10/6 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Đội tuyển Việt Nam được chào đón khi trở về từ King’s Cup

Chiều 9/6, đội tuyển Việt Nam cùng ban huấn luyện về tới sân bay Nội Bài sau khi tham dự King’s Cup được tổ chức ở Thái Lan.

Đội tuyển Việt Nam có một giải đấu King’s Cup khá thành công khi giành chiến thắng trước đội chủ nhà Thái Lan và chỉ chịu thua Curacao ở loạt sút luân lưu trong trận chung kết.

videoinfo__video3.dkn.tv||86029eab7__

Video: Người hâm mộ chào đón tuyển Việt Nam trở về từ King’s Cup 2019. (Nguồn: VnExpress)

Các thành viên đội Việt Nam về nước còn Xuân Trường, Văn Lâm ở lại Thái Lan để tiếp tục thi đấu cho CLB Buriram và CLB Muangthong.

Tiền đạo Công Phượng vẫn chưa về Việt Nam do trục trặc về vé. Anh sẽ bay tới TP HCM nghỉ ngơi trước khi lên đường sang Pháp bắt đầu chuyến thử việc mới ở một đội bóng hạng hai.

Trong buổi họp báo trước trận chung kết King’s Cup, ông Park cho biết trận chung kết với ông và các học trò chính là chiến thắng trước Thái Lan.

Người hâm mộ bắt tay vị HLV người Hàn Quốc. (Ảnh: Ione)

Thua Curacao ở loạt đá luân lưu tại chung kết King’s Cup 2019, Việt Nam vẫn đảm bảo vị trí trong top 16 châu Á, theo VnExpress.

Sau giải giao hữu trên đất Thái Lan, thầy trò Park Hang-seo tích luỹ thêm 5,2 điểm, theo ước tính của trang Football-rankings. Trong đó 4,5 điểm kiếm được từ trận thắng Thái Lan, còn 0,7 điểm là sau khi thua Curacao ở loạt đá luân lưu.

Dự kiến, trong công bố của FIFA tháng 7/2019, Việt Nam sẽ đạt 1.232 điểm và nhảy một bậc. Đội vượt qua Jordan để chiếm vị trí thứ 97 thế giới và 15 châu Á, bất chấp kết quả các trận còn lại ở loạt giao hữu FIFA.

Ở lễ bốc thăm vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á tại Qatar ngày 17/7, sẽ có năm nhóm đội được sắp xếp dựa theo vị trí FIFA tháng 7/2019. Nhóm đầu gồm tám đội thuộc top 8 châu Á, còn nhóm hai gồm tám đội còn lại của top 16. Tương tự, các đội đứng thứ 17 đến 24 thuộc nhóm ba, còn từ 25 đến 32 thuộc nhóm bốn. Nhóm năm có đội thứ 33, 34 và sáu đội vượt qua vòng loại thứ nhất.

Đêm 10/6, sao Mộc khổng lồ sẽ áp sát trái đất, khoe 4 mặt trăng

Đêm nay (10/6) là thời gian “vàng” trong năm để người trái đất thưởng lãm sao Mộc vào thời điểm nó sáng nhất và lớn nhất trên bầu trời đêm.

Theo NASA, vào ngày 10/6, Sao Mộc – hành tinh to lớn nhất của Hệ Mặt trời – sẽ nằm vào vị trí thẳng hàng với mặt trời và trái đất, cũng là điểm gần trái đất nhất trên quỹ đạo của nó. Vì vậy, con người có thể dễ dàng quan sát nó bằng mắt thường trên bầu trời không chỉ ngày 10-6 mà là suốt tháng.

“Sao Mộc lớn nhất và sáng nhất trong tháng này, mọc vào lúc hoàng hôn và có thể nhìn thấy cả đêm” – NASA viết trên Twitter.

Sao Mộc và 4 mặt trăng lớn nhất của nó. (Ảnh: NASA).

Đặc biệt hơn, hành tinh được mô tả là đẹp như tranh Van Gogh, nổi tiếng với số vệ tinh đông đúc này sẽ trình diễn ít nhất 4 trong số 67 mặt trăng của nó dưới con mắt người trái đất. Và do khoảng cách cực gần, bạn cũng không cần đến kính viễn vọng: chỉ một cái ống nhòm thông thường là đủ.

4 mặt trăng nói trên cũng là 4 thiên thể quen thuộc với người yêu thiên văn học, do đã được NASA “chăm sóc” kỹ càng thời gian qua và được giới khoa học thế giới nhắc đến trong nhiều nghiên cứu.

Cũng theo lời cơ quan vũ trụ Mỹ (NASA), Sao Mộc sẽ thường xuyên xuất hiện trong tháng 6 này, nhưng sẽ chỉ có một đêm (10/6) nó tới gần Trái Đất nhất.

(xem thêm)

Lịch thi THPT quốc gia 2019 vào ngày nào?

Trong tháng 6 này kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 sẽ diễn ra trên cả nước. Năm 2019 về cơ bản kỳ thi THPT quốc gia vẫn diễn ra vào khoảng thời gian như các năm trước, điểm thi THPT quốc gia vẫn sẽ là cơ sở để xét tuyển của hầu hết các trường Đại học, Cao đẳng trên cả nước.

Về các môn thi, năm nay vẫn sẽ có 5 bài thi bao gồm Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, tổ hợp môn Khoa học Tự nhiên (3 môn Vật lý, Hóa học, Sinh học) và tổ hợp Khoa học Xã hội (3 môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân). Ngoại trừ môn Ngữ văn thi theo hình thức tự luận thì các môn còn lại đều thi trắc nghiệm.

Trong tháng 6 này kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 sẽ diễn ra (ảnh minh họa).

Lịch thi THPT quốc gia 2019 chính thức như sau:

Ngày 24/6, chiều các thí sinh sẽ đến phòng thi làm thủ tục, nghe quy chế thi.

Sáng ngày 25/6: thí sinh có mặt tại phòng thi để bắt đầu làm bài thi môn đầu tiên là Ngữ văn trong 120 phút.

Chiều ngày 25/6: thí sinh sẽ làm bài thi môn Toán theo hình thức trắc nghiệm trong 90 phút.

Sáng ngày 26/6: thí sinh thi bài tổ hợp Khoa học Tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) trong 150 phút.

Chiều ngày 26/6: thí sinh sẽ làm bài thi Ngoại ngữ trong 60 phút.

Sáng ngày 27/6: thí sinh sẽ làm bài thi tổ hợp môn Khoa học Xã hội (gồm các môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân) trong 150 phút.

Sau những ngày tổ chức thi, đến khoảng ngày 11/7 thí sinh có thể xem kết quả điểm thi THPT. Sau đó trong khoảng thời gian cuối tháng 7, thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển theo phương thức trực tuyến và trực tiếp.

Thời tiết 10/6: Bắc và Trung Bộ nắng nóng gay gắt, có nơi trên 40 độ C

Hôm nay, nhiệt độ nhiều nơi ở Hà Nội có thể lên trên 39 độ C trong lều khí tượng. Trong mười ngày tới (10/6 – 18/6), Bắc và Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng. Đợt nóng có thể kéo dài với nền nhiệt có nơi trên 40 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày hôm nay (10/6), do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục phát triển và mở rộng về phía Đông Nam với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn mạnh nên Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 40 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-17 giờ.

Tại Hà Nội hôm nay (10/6), trời nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 39 độ. Nhiệt độ ngoài trời vào trưa nắng ở Hà Nội có thể lên rất cao do hiệu ứng đô thị và mật độ bê tông hóa.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo tia tử ngoại (UV) có giá trị từ 7-10 tại Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh ứng với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp ánh nắng trong đợt nắng nóng gay gắt này. Với mức này, người ra đường được khuyến cáo nên đeo kính râm, thoa kem chống nắng SPF 30+, mặc quần áo chống nắng và đội nón rộng vành. Giảm thời gian tiếp xúc với ánh nắng trong khoảng 3 giờ trước và sau giữa trưa.

Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài từ nay đến ngày 12-13/6 (giữa tuần). Từ thứ 5 đến hết thứ 6, dự báo rãnh áp thấp có trục khoảng 25-28 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp nóng phía Tây bị áp cao lục địa nén và đẩy xuống Bắc Bộ nên Bắc Bộ có mưa rào và dông nhiều nơi, riêng các tỉnh vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

(xem thêm)

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một ngày làm việc hiệu quả!

———–

Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News