Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 3/4 xin gửi đến quý độc giả bản tin đáng chú ý sau:

Các hãng hàng không Việt đồng loạt tăng giá vé từ đầu tháng 4

Các hãng hàng không trong nước đã tăng giá vé máy bay cả nội địa và quốc tế từ ngày 1/4 do giá phục vụ mặt đất tại một số sân bay được điều chỉnh tăng lên.

Cụ thể:

  • Vietnam Airlines cho biết sẽ tăng giá vé trẻ em (từ 2 – 12 tuổi) từ 75% lên 90% so với giá vé người lớn. Giá vé trẻ em dưới 2 tuổi vẫn được giữ nguyên ở mức 10% vé người lớn.
  • Jetstar Pacific áp dụng mức giá 209.000 đồng/trẻ em dưới 2 tuổi trên chặng bay nội địa.
  • Vietjet vẫn áp dụng chính sách miễn vé cho em bé và thu bằng 100% vé người lớn đối với hành khách là trẻ em. Đáng chú ý, hãng hàng không này còn tăng phí đổi tên từ 352.000 đồng lên 495.000 đồng/người/chiều đối với đường bay nội địa và từ 630.000 đồng lên 800.000 đồng/người/chiều đối với đường bay quốc tế.

Phí đổi ngày bay quốc nội cũng tăng từ 352.000 lên 374.000 đồng/người/chiều, phí đổi ngày bay quốc tế từ 670.000 lên 800.000 đồng/người/chiều và cộng thêm chênh lệch giá vé.

Cũng trong ngày từ 1/4 đến hết 30/6, tại một số cảng hàng không (Nội Bài, Đà Nẵng, Tân Sơn Nhất, Cam Ranh, Cát Bi, Vinh, Cần Thơ, Phú Quốc, Liên Khương, Phú Bài, Buôn Ma Thuột), phí dịch vụ cảng hàng không sẽ tăng thêm 5.000 đồng/lượt người, từ mức 80.000 lên 85.000 đồng/lượt. Mức phí này sẽ tăng lên 100.000 đồng/lượt từ ngày 1/7/2018.

Đây là đợt điều chỉnh nhẹ phí và giá dịch vụ thứ 2 kể từ đầu năm 2018 tới nay của các cảng hàng không.

Nam sinh Quảng Ninh phá kỷ lục Đường lên đỉnh Olympia sau 17 năm

Ở phần thi khởi động, Nguyễn Hoàng Cường đã lập nên kỷ lục trong lịch sử 17 năm của Đường lên đỉnh Olympia khi giành được 120 điểm và còn dư thời gian 7 giây.

Cuộc thi tuần 1, tháng 2, quý 3 “Đường lên đỉnh Olympia” phát sóng ngày 1/4 là màn so tài của 4 thí sinh: Nguyễn Hoàng Cường (THPT Hòn Gai, Quảng Ninh), Vương Trung Hiếu (THPT chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng), Nguyễn Thị Lan Anh (THPT Thanh Oai A, Hà Nội) và Nguyễn Thị Thủy (THPT Tôn Đức Thắng, Đồng Nai).

Ở phần thi Khởi động, thí sinh Nguyễn Hoàng Cường hoàn thành xuất sắc với 12/12 câu trả lời đúng và còn dư thời gian được quyền trả lời các câu hỏi của vòng thi này là 7 giây.

Hoàng Cường xuất sắc giành được 120 điểm ở phần thi Khởi động.

120 điểm cũng là số điểm tối đa trong phần thi Khởi động mà chưa một nhà leo núi nào giành được trong lịch sử 17 năm của Đường lên đỉnh Olympia. MC Ngọc Huy đã thốt lên rằng: ” Bạn đã phá kỷ lục trong 17 năm qua của Đường lên đỉnh Olympia “.

Tiếp tục vượt qua các phần thi Vượt chướng ngại vật, Tăng tốc và Về đích, Nguyễn Hoàng Cường xuất sắc giành vòng nguyệt quế với tổng số điểm 370. Với kết quả này, Hoàng Cường cũng là thí sinh thứ hai góp mặt trong cuộc thi quý III của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 18.

Hoàng Cường cũng là thí sinh thứ hai góp mặt trong cuộc thi quý III của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 18. (Ảnh chụp màn hình)

CSGT Đà Nẵng giúp đỡ nam thanh niên người dân tộc thiểu số về quê sau khi bị lừa tiền

Sau khi biết được hoàn cảnh, CBCS Trạm Cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Nhơn đã quyên góp tiền và đón xe cho anh về quê.

Vào lúc 10h ngày 30/3/2018, Trạm Cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Nhơn đã tiếp nhận anh Mò Văn Sơn (43 tuổi, là người dân tộc Cờ Mu tại Nghệ An) đang đi lang thang, anh Sơn không biết chữ, không có tiền để về nhà và mong muốn được giúp đỡ đưa về quê.

Trạm đã tiếp nhận và bố trí ăn uống, nghỉ ngơi, đồng thời xác minh thông tin về nhân thân, địa chỉ, hoàn cảnh gia đình.

Được biết, anh Mò Văn Sơn có 1 vợ và 6 con ở Nghệ An, anh đi theo mọi người vào làm vàng tại Khâm Đức, Quảng Nam, trong quá trình làm việc anh bị đau, chủ mỏ vàng không trả tiền, anh phải đi bộ 6 ngày mới xuống được tới đây.

Ban chỉ huy Trạm Cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Nhơn cùng CBCS đã hỗ trợ anh 400.000 đồng và chuẩn bị đồ dùng cá nhân để anh mang theo, đồng thời đón xe khách để anh Sơn về đến Nghệ An.

Kết thúc chuyên mục, kính chúc quý độc giả một ngày vui khỏe và làm việc hiệu quả!

———–

Đại Kỷ Nguyên News