Một trụ AMT trên Quốc lộ 1, phường Bình Trị Đông B (quận Bình Tân, TP. HCM) đã bị kẻ gian dùng xà beng cậy phá nhưng bất thành. Thiệt hại hư hỏng ước tính khoảng 90 triệu đồng.

Theo Zing, ngày 19/7, công an quận Bình Tân đang điều tra vụ trụ ATM của một ngân hàng đặt tại phường Bình Trị Đông bị cậy phá.

Trước đó, ngày 17/7, khi nhân viên ngân hàng đi kiểm tra thì phát hiện trụ ATM này bị đập phá nên đã trình báo cơ quan công an.

Báo Người Lao Động đưa tin, lực lượng chức năng phát hiện cửa két sắt bên ngoài bị đập phá hư hỏng nặng. Mặt nạ máy ATM, bộ cảm ứng báo động, bàn phím, đầu đọc thẻ cũng bị hư hỏng.

Rất may, két sắt của trụ ATM này vẫn còn nguyên, số tiền bên trong chưa bị kẻ gian lấy đi. Thiệt hại hư hỏng ước tính khoảng 90 triệu đồng.

Qua khám nghiệm hiện trường, công an thu giữ một cây xà beng nghi kẻ gian dùng để đập phá máy ATM trộm tiền nhưng bất thành. Do trụ ATM này không được trang bị camera nên gây khó khăn cho việc nhận dạng kẻ gian.

Vũ Loan