Trong bức thư gửi cổ đông năm 2017, nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett đã giải thích cách biến số tiền 318.250 USD thành khoản tiền 2,2 triệu USD cho tổ chức từ thiện Girls Inc.

“Cạnh tranh trên thị trường vốn vô cùng khốc liệt khiến các nhà đầu tư nhiều khi phải lựa chọn những điều tưởng chừng điên rồ. Tuy nhiên, đôi khi các nhà đầu tư cũng không cần phải quá thông minh để có thể nắm bắt được một cơ hội tốt trên thị trường tài chính”, tỷ phú Warren Buffett chia sẻ.

Theo CNBC, nhà tỷ phú hảo tâm Warren Buffett đã thắng lớn 2,2 triệu USD trong vụ cá cược cùng Ted Seides của hãng đầu tư Protégé Partners. Cách đây 10 năm, Buffett và Seides thực hiện vụ cá cược lịch sử khi Buffett cho rằng chỉ số S&P 500 sẽ tăng trưởng vượt trội so với hàng loạt các quỹ đầu tư chủ động, và Seides chấp nhận lời thách thức.

Trong bức thư gửi cho cổ đông năm 2017, tỷ phú Warren Buffett tin rằng các nhà đầu tư không cần phải thông minh để có thể làm tốt trên thị trường tài chính.

“Điều quan trọng mà các nhà đầu tư cần làm là tránh xa sự sợ hãi và lòng nhiệt tình quá trớn, thay vào đó tập trung vào một số ít các chỉ tiêu cơ bản của doanh nghiệp họ chọn. Đôi lúc duy trì một bộ óc không sáng tạo trong một thời gian dài – dù trông vậy rất ngu ngốc – lại là điều rất cần thiết để thành công”, Warren Buffett viết.

Điều thú vị hơn là số tiền khổng lồ 2,2 triệu USD đó không phải là mốc ban đầu, con số ban đầu chỉ rất nhỏ, phần còn lại là do các nhà đầu tư dùng chiến thuật biến hóa nó. Theo đó, Buffett và Seides đã cùng dùng số tiền hơn 300.000 USD để mua một lượng trái phiếu chính phủ Mỹ có mệnh giá 500.000 USD, với dự đoán rằng 10 năm nữa khi đáo hạn các trái phiếu này sẽ có giá trị 1 triệu USD, giúp họ kiếm được mức lợi suất 4,56%/năm.

Tuy nhiên đến tháng 11/2012, tức là số trái phiếu còn 5 năm nữa mới đáo hạn, trái phiếu của họ được bán ở mức 95,7% mệnh giá. Điều đó đồng nghĩa với mức lợi suất năm chỉ còn chưa đến 1%. Trong khi đó, lợi suất cổ tức năm của S&P 500 lúc đó là 2,5%, cao khoảng gấp 3 lần lợi suất trái phiếu kho bạc.

Cuối cùng, với gợi ý của Buffett, 2 nhà tỷ phú đã đồng ý bán lại hết số trái phiếu này trong năm 2012, và chuyển sang đầu tư vào 11.200 cổ phiếu Berkshire Hathaway hạng B trong 5 năm còn lại. Vụ đầu tư này cuối cùng đạt trị giá 2,2 triệu USD vào đầu năm 2018, và sau khi quỹ Vanguard (phản ảnh chỉ số S&P 500) tăng 94%.

Ngày 16/2, Warren Buffett, ông chủ tập đoàn Berkshire Hathaway, đã trao 2,2 triệu USD cho tổ chức từ thiện Girls Inc ở quê nhà Omaha, sau khi thắng vụ cá cược 10 năm, để hỗ trợ tài chính cho các cô gái trẻ không có nhà ở hay không có tiền mua sữa cho con.

Nguyễn Trang