Khoảng 17h ngày 14/5, lực lượng cứu nạn hàng hải đã đưa 49 ngư dân Quảng Nam trên tàu QNa 91468 TS về đất liền an toàn sau nhiều ngày trôi dạt trên biển.

Vào khoảng 16h ngày 9/5, tàu QNa 91468 TS chở 49 ngư dân do ông Hoàng Triệu Vỹ (Sinh năm 1972, ở Quảng Nam) làm thuyền trưởng khi đang đánh bắt hải sản tại vùng biển phía Đông Nam quần đảo Hoàng Sa thì bất ngờ bị hỏng máy, trôi dạt vô định trên biển, theo Dân Trí.

Tàu cứu nạn SAR 412 cập cảng Hải đoàn 48 – Quy Nhơn mang theo 49 ngư dân Quảng Nam chiều ngày 14/5. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Các ngư dân cố gắng sửa tàu trong nhiều giờ nhưng không thành công, khu vực bị nạn lúc này có nhiều giông lốc. Đến 9h30 ngày 11/5, thuyền trưởng Vỹ phát yêu cầu hỗ trợ tới Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC).

Vietnam MRCC cùng đài thông tin duyên hải cho phát thông báo hàng hải kêu gọi các tàu thuyền trong khu vực đến hỗ trợ, cử tổ kỹ thuật liên lạc hướng dẫn các thuyền viên khắc phục sự cố hỏng máy tàu.

Theo Tuổi Trẻ, đến 6h15 ngày 12/5, các nỗ lực sửa chữa tàu không thành công. Tại khu vực tàu bị nạn không có tàu thuyền đến trợ giúp, lương thực, nước ngọt dần cạn kiệt. 49 thuyền viên trên tàu mệt mỏi, không thể tiếp tục cầm cự. Vị trí tàu lúc này đã cách Đà Nẵng đến 350 hải lý và tiếp tục trôi dạt.

Để cứu 49 ngư dân, Vietnam MRCC đã điều động tàu SAR 412 từ Đà Nẵng lên đường. Vượt 400 hải lý, đến 8h30 ngày 13/5, tàu SAR 412 tiếp cận tàu cá bị nạn.

Lúc này, nhiều thuyền viên bị suy nhược sức khỏe, tinh thần hoảng loạn. 49 thuyền viên nhanh chóng được đón lên tàu cứu nạn chăm sóc y tế và đưa về đất liền. Đồng thời lai dắt tàu cá về đất liền để bảo vệ tài sản cho bà con ngư dân.

Theo Vietnam MRCC , đây là vụ nghiêm trọng và có nhiều nạn nhân được cứu nhất kể từ đầu năm 2018 đến nay.

Thanh Thanh