Sáng nay ngày 23 tháng Chạp, giá hoa tươi tại các chợ bất ngờ tăng mạnh, trong khi giá cá chép đỏ giảm hơn một nửa.

Theo ghi nhận của phóng viên, trong ngày Táo quân về trời, nhiều người đã tranh thủ đi chợ mua hoa, cá chép về cúng từ sáng sớm.

23 tháng Chạp: Giá hoa tăng gấp đôi, cá giảm một nửa
Nhiều bà nội trở tranh thủ buổi sáng sớm mua hoa về cúng Táo quân.
23 tháng Chạp: Giá hoa tăng gấp đôi, cá giảm một nửa
Một tiểu thương bán hoa tại chợ 5 tầng (Mai Động, Hà Nội) cho biết, sáng sớm nay giá hoa nhập tăng mạnh, vì vậy giá hoa bán lẻ cũng phải tăng theo.
23 tháng Chạp: Giá hoa tăng gấp đôi, cá giảm một nửa
Hoa hồng có giá 10.000 đồng/bông, tăng gần gấp đôi so với ngày trước đó.
23 tháng Chạp: Giá hoa tăng gấp đôi, cá giảm một nửa
Hoa cúc cũng tăng gấp đôi, mỗi bông giá 10.000 đồng.
23 tháng Chạp: Giá hoa tăng gấp đôi, cá giảm một nửa
Chị Mai (tại Minh Khai) cho biết vẫn phải chọn mua hoa về cúng dù giá tăng gấp đôi vì không còn lựa chọn nào khác.

Trong khi giá hoa tươi tăng mạnh, giá cá chép đỏ lại có phần hạ nhiệt.

23 tháng Chạp: Giá hoa tăng gấp đôi, cá giảm một nửa
Cô Nụ, một tiểu thương bán cá chép đỏ tại chợ Gốc Đề cho hay, cô bắt đầu bán cá từ ngày 20 tháng Chạp. Năm nay tết ông Công, ông Táo vào giữa tuần nên nhiều người tranh thủ cúng trước. Đỉnh điểm ngày 21-22, cô bán được hơn 100 bộ 3 con cá với giá 50.000-60.000 đồng/bộ. Hôm nay là ngày cuối, cô giảm giá hơn một nửa để đẩy nốt số hàng còn tồn lại.

Khác với diễn biến của giá hoa và cá, giá hoa quả ngày hôm nay có phần đứng giá.

23 tháng Chạp: Giá hoa tăng gấp đôi, cá giảm một nửa
Cam canh có giá 60.000 đồng/kg.
23 tháng Chạp: Giá hoa tăng gấp đôi, cá giảm một nửa
Nho Ninh Thuận giá 100.000 đồng/kg, Vú sữa giá 60.000 đồng/kg, Táo Mỹ giá 50.000-70.000 đồng/kg.

NguyễnThu