Mặc dù là nước có kinh tế lớn thứ hai thế giới và có những tỷ phú giàu nhất châu lục, nhưng Trung Quốc đại lục lại không có mặt trong top 10 gia tộc giàu nhất châu Á theo bảng xếp hạng của Tạp chí Forbes.

Tạp chí tài chính này vừa công bố danh sách 50 gia tộc giàu nhất tại châu Á năm 2017, trong đó cho thấy gia tộc họ Lee của đế chế Samsung (Hàn Quốc) đã phải nhường vị trí số 1 cho gia đình nhà Ambani của tỷ phú Mukesh Ambani (Ấn Độ).

Tài sản ròng của gia đình Ambani tăng 19 tỷ USD lên 44,8 tỷ USD năm 2016 nhờ cổ phiếu của tập đoàn Reliance Industries tăng mạnh, giúp gia tộc này soán ngôi giàu nhất.

Dù tài sản của nhà họ Lee vẫn tăng 11,2 tỷ USD, nhưng con số tổng tài sản 40,8 tỷ USD không đủ giúp cho gia tộc của Hàn Quốc này duy trì vị trí đứng đầu.

Chủ tịch tập đoàn Samsung Electronics Lee Kun Hee. (Ảnh: Pascal Le Segretain/Getty Images)

Gia tộc Kwok của Hồng Kông đứng vị trí thứ ba trong bảng xếp hạng với tài sản 40,4 tỷ USD, gia tộc Chearavanont của Thái Lan xếp thứ tư với 36,6 tỷ USD và gia tộc Hartono đứng thứ năm với 32 tỷ USD.

Các vị trí tiếp theo trong top 10 thuộc về gia tộc Lee của Hồng Kông (với tài sản 29 tỷ USD), Kwek/Quek của Malaysia (23,3 tỷ USD), Cheng của Hồng Kông (22,5 tỷ USD), Sy của Philippines (20,1 tỷ USD) và Chirathivat của Thái Lan (19,3 tỷ USD).

Danh sách 10 gia tộc giàu nhât châu Á năm 2017. (Nguồn: Forbes)

Forbes cho biết có 43 gia tộc trong bảng xếp hạng năm 2017 có sự gia tăng về số tài sản ròng.

Đây là năm thứ ba Ấn Độ có nhiều gia đình giàu nhất trong danh sách với 18 gia tộc. Hồng Kông đứng thứ hai với 9 gia tộc, tiếp theo là Singapore có 5 gia tộc, Hàn Quốc và Indonesia cùng có 4 gia tộc.

Thống kê cho thấy 50 gia tộc giàu nhất châu Á có tổng tài sản ròng cao kỷ lục 699 tỷ USD, tăng gần 200 tỷ USD so với năm trước.

Minh Tuệ