Cắm trại Tết Dương lịch năm 2018 gần trung tâm Hà Nội như Ba Vì, Đồng Mô, Hàm Lợn… sẽ được nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ lựa chọn vì phù hợp với chuyến đi ngắn ngày, không quá tốn kém mà vẫn đem lại những trải nghiệm tuyệt vời.

Thời gian nghỉ Tết Dương lịch 3 ngày rất phù hợp để các gia đình lên kế hoạch đi cắm trại quanh Hà Nội. Trước khi đi, các bạn nên xem dự báo thời tiết, chọn phương tiện di chuyển bằng xe máy, ô tô, xe khách hay xe du lịch và chuẩn bị những đồ dùng cần như:

  • Lều (với những người có dự định cắm trại qua đêm)
  • Đồ dùng cắm trại: đèn pin, nồi, bếp, ấm nước….
  • Đồ ăn vặt
  • Đồ nướng chuẩn bị trước ở nhà
  • Nước uống
  • Đêm trên núi lạnh cần mang theo chăn mỏng hoặc nhớ thuê tấm cách nhiệt để lót bên dưới
  • Mang theo các loại bông băng ý tế, thuốc chống côn trùng
  • Quần áo ấm, giầy leo núi loại chống trơn trượt
  • Khi ra về dọn dẹp rác gọn gàng

Đồng Mô

Đồng Mô cách Hà Nội chừng 40km, thích hợp cho các nhóm bạn trẻ hoặc gia đình cắm trại với chi phí rẻ. Ngoài khu cắm trại với nhiều trò chơi, du khách có thể ghé thăm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam ngay gần đó.

Đồng Mô cách Hà Nội khoảng 40km (Ảnh: phuotbui)

Trong quần thể khu du lịch này có bán đảo Sơn Tinh Camp là khu cắm trại đầu tiên tại Hà Nội rộng khoảng 40 ha, 3 mặt giáp với hồ Đồng Mô. Khí hậu ở đây vô cùng trong lành và dễ chịu, khung cảnh hữu tình, rừng cây ăn quả xen kẽ với rừng nguyên sinh tạo nên cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, thích hợp cho gia đình có trẻ nhỏ và cho cả nhóm bạn.

Các trò chơi khi dã ngoại (Ảnh: Phuotbui)

Khu dã ngoại này kết hợp với team building, có đầy đủ các mô hình cắm trại, loại trại và các dịch vụ phù hợp với dã ngoại như: trại đơn, đôi, trại tập thể, trại gia đình tự cắm hoặc cắm sẵn… ,vì vậy du khách không cần chuẩn bị lều trại.

Nghỉ ngơi tại lều (Ảnh: Phuotbui)

Ba Vì

Vườn Quốc gia Ba Vì là địa điểm du lịch gần Hà Nội được yêu thích cho một chuyến picnic gia đình hoặc nhóm bạn thân trong dịp Tết Dương lịch này.

Chiều Ba Vì (Ảnh: Hanotour)

Đến đây du khách sẽ được tận hưởng không gian thoáng đãng, dựng trại và đốt lửa trại ở khu vực Đồi Thông, nhà thờ hoặc xuôi xuống dưới dựng ở khu sân tenis,…

Cảnh đẹp trữ tình ở Ba Vì (Ảnh: Hanoitour)

Núi Trầm

Núi Trầm cách trung tâm Hà Nội khoảng 30 km về phía Nam, thuộc địa phận xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, phù hợp cho khách muốn nghỉ ngơi, thư giãn trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch sắp tới mà không phải đi xa.

Núi Trầm với những tảng đá hình thù sinh động (Ảnh: Zing.vn)

Núi Trầm không quá cao nhưng có khung cảnh đẹp, những tảng đá lớn hình thù sinh động nên các gia đình hay nhóm bạn có thể dựng trại, nhóm lửa nấu ăn và đi quanh núi ngắm cảnh thiên nhiên. Đêm đến cùng nhau đốt lửa trại, ăn uống. Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy ngắm bình minh trên đỉnh núi và thu dọn đồ đạc để chinh phục núi Trầm, chùa Trầm, chùa Long Tiên.

Núi Hàm Lợn

Núi Hàm Lợn, địa điểm cắm trại dã ngoại vô cùng lý tưởng (Ảnh: Elle)

Cách trung tâm Tp.Hà Nội khoảng 50km về phía Bắc, du khách di chuyển tới đây theo hướng cao tốc Thăng Long – Nội Bài, rồi đi tiếp quốc lộ 35. Hàm Lợn là “nóc nhà thủ đô”, du khách có thể cắm trại ngay Hồ Núi Bàu (Hồ Hàm Lợn) nằm ngay sát chân núi hay thử sức chinh phục đỉnh Hàm cao hơn 400m sẽ cực kỳ lý tưởng cho kỳ nghỉ lễ của các gia đình.

Hồ Núi Bàu (Ảnh: Elle)

Sau khi tới chân núi du khách sẽ gửi xe ở nhà dân, nếu chưa kịp chuẩn bị có thể thuê lều trại, đồ ăn uống ở đây giá cả cũng khá hợp lý. Khi lên tới đường vòng quanh núi, có thể thỏa thích ngắm cảnh. Khung cảnh núi non nên thơ với bãi cỏ trải dài và đồi thông xanh mướt, du khách có thể dựng lều, cắm trại trên đỉnh Hàm Lợn hoặc ven hồ Núi Bàu. Nếu cắm trại qua đêm, vào buổi sáng sớm, bạn có thể chiêm ngưỡng khung cảnh thần tiên khi sương giăng mờ ảo trên mặt hồ.

Hồ Yên Trung

Ngẩn ngơ trước vẻ đẹp trữ tình của hồ Yên Trung (Ảnh: Mytour)

Hồ Yên Trung là hồ nước lớn nhất tỉnh Quảng Ninh với diện tích 100ha nằm trên tuyến đường quốc lộ 18A nối Hà Nội – Hạ Long. Các nhóm bạn hoặc gia đình có thể cắm trại qua đêm ở đây, nướng thịt và đón năm mới trong không khí trong lành, an tĩnh, thư thái. Du khách thăm hồ Quan Sơn bằng thuyền có thể ghé vào những ngọn núi: núi Trâu Trắng, đảo Sư Tử, núi Quai Chèo, đồi Voi Phục… và leo núi.

Chúc các bạn có những ngày nghỉ lễ thú vị, hạnh phúc bên gia đình và bạn bè!

Thiên Thanh