Cúm A gia tăng, nhiều người “săn lùng” thuốc cúm Tamiflu đẩy giá lên cao. Ngay cả trong bệnh viện cũng không có đủ thuốc để kê đơn cho bệnh nhân.

Báo VnExpress đưa tin, con của anh Tuấn ở quận Hoàng Mai sốt cao 2 ngày liên tục, bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương chẩn đoán bé mắc cúm A. Trong đơn thuốc điều trị cúm được bác sĩ kê có thuốc Tamiflu.

Cầm toa thuốc, anh Tuấn đi nhiều nơi tìm mua đều nhận được câu trả lời “không có Tamiflu”. Nơi có thuốc thì giá cao gấp 3 lần bình thường và phải mua hàng “trôi nổi”.

Giống như anh Tuấn, chị Thủy ở Định Công đi 4 hiệu thuốc đều không có Tamiflu, được mách lên khu vực đường Đê La Thành là “chợ thuốc” tại Hà Nội. Chị chấp nhận mua Tamiflu giá 90.000 đồng một viên. Một người khác cũng đi tìm mua thuốc như chị cho biết, vừa chấp nhận mua với giá 150.000 đồng một viên Tamiflu.

Chị Thủy nói: “Thuốc rất khó tìm, điều trị cúm cho con thì buộc phải chấp nhận mua dù giá ‘cắt cổ’. Chủ cửa hàng cho biết giá thuốc sẽ tăng từng ngày”.

Bán thuốc trên chợ mạng (ảnh chụp màn hình).

Trên mạng xã hội, nhóm dân cư, những ngày này sôi nổi nhất là chợ thuốc trên mạng bán thuốc chữa cúm Tamiflu với giá khoảng 600 nghìn/vỉ 10 viên. Tuy nhiên, khách hàng phải đợi từ 10 đến 15 ngày mới có thuốc nên thường chỉ những người muốn dự phòng nguy cơ mắc cúm mới có thể chờ đợi.

Ở một số bệnh viện, thuốc Tamiflu cũng đang khan hiếm. Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, hiện Tamiflu còn với số lượng ít trong khi nhu cầu sử dụng đang tăng cao. Bệnh viện hiện chỉ dùng Tamiflu cho bệnh nhân nội trú. Lãnh đạo Bệnh viện Nhi Trung ương đã có văn bản gửi Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) thông báo tình trạng kho thuốc đang hết dần Tamiflu để Cục có giải pháp kịp thời.

Trong khi đó số bệnh nhi mắc cúm A nhập viện đang gia tăng. Bệnh viện đang điều trị cho khoảng 150 bệnh nhi mắc cúm A ở các mức độ nặng, nhẹ khác nhau. Trung bình mỗi ngày có khoảng 100-120 bệnh nhi khám với các biểu hiện ho, hắt hơi, sổ mũi… nghi ngờ cúm.

Tự dùng Tamiflu có thể gây kháng thuốc nguy hiểm

Chia sẻ trên báo Dân Trí, BS Nguyễn Trung Cấp, khoa Cấp cứu (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương) cho biết, hiện nay do thời tiết lạnh kéo dài ở miền Bắc nên số người mắc cúm tăng nhanh, là các chủng cúm mùa thông thường cúm A/H1N1, A/H3N2, cúm B…

Tuy nhiên, nỗi khổ của người bị cúm, đó là cảm thấy người đau mỏi, sốt, sổ mũi, ho, người mệt mỏi khó chịu. Không ít gia đình đăng tải các thông tin lên mạng xã hội, với mong muốn được “mách nước” mua Tamiflu bởi nhiều cửa hàng ngoài hết hàng.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, việc người dân tùy tiện tìm thuốc mua về uống là không đúng chỉ định.

Nhiều người sẵn sàng mua hàng từ tận nước ngoài (ảnh: Dân Trí).

Việc tuỳ tiện dùng thuốc Tamiflu, nhất là đối tượng trẻ em có thể gây hậu quả virus kháng thuốc, ngoài ra còn làm cho thị trường chợ đen lũng đoạn, đẩy giá Tamiflu lên cao, gây tâm lý hoang mang lo ngại không cần thiết, ảnh hưởng đời sống của người dân.

Trong khi đó, hướng dẫn điều trị cúm của Bộ Y tế Việt Nam, cũng như các hướng dẫn của Tổ chức Y tế thế giới và CDC đều khuyến cáo, điều trị thuốc kháng virus Tamiflu chỉ được chỉ định khi có biến chứng nặng hoặc có nguy cơ cao.

Với các trường hợp còn lại, chỉ điều trị triệu chứng, nghỉ ngơi, cách ly phòng lây nhiễm, sau vài ngày sẽ tự khỏi và không có biến chứng.

Một bệnh nhi mắc cúm A đang được điều trị tại Trung tâm y học lâm sàng và các bệnh nhiệt đới trẻ em (ảnh: BV Nhi Trung ương).

BS Cấp lưu ý thêm, dù bệnh cúm lành tính, nhưng ở những người có bệnh lý mãn tính về tim mạch và hô hấp, người bị suy giảm miễn dịch, người già (> 65 tuổi), trẻ em (< 5 tuổi) và phụ nữ có thai bệnh có thể diễn biến gây viêm phổi nặng, suy đa phủ tạng dẫn đến tử vong.

Nếu thấy cúm biểu hiện các triệu chứng có dấu hiệu nặng lên, có biểu hiện viêm phổi cần phải nhập viện, bởi cúm có thể gây các biến chứng thứ phát như viêm xoang, viêm phổi do bội nhiễm vi khuẩn, sốc nhiễm khuẩn, suy đa phủ tạng.

Các trường hợp cúm có kèm theo các yếu tố nguy cơ nên được nhập viện để theo dõi và xem xét điều trị sớm thuốc kháng virus. Việc theo dõi dấu hiệu bệnh là vô cùng quan trọng. Khi thấy biểu hiện nặng lên, khó thở cần tái khám.

Video xem thêm: Cách làm siro bưởi đơn giản trị ho, tăng sức đề kháng

videoinfo__video3.dkn.tv||e58124705__