Các bác sĩ khoa Cấp cứu, bệnh viện Quận Thủ Đức (Tp.HCM) đã cứu sống bệnh nhân T.S. (46 tuổi) bị vỡ tá tràng, dập tụy, do ngã dàn giáo từ tầng 2.

Báo Công An Tp.HCM đưa tin, ngày 29/5, bệnh viện Quận Thủ Đức, tiếp nhận bệnh nhân S. trong tình trạng đau bụng dữ dội, khó thở, tức ngực, mạch nhanh, huyết áp tụt. Các bác sĩ đã hồi sức tích cực và chụp CT toàn ổ bụng.

Kết quả chụp CT cho thấy, anh S. vỡ tá tràng, dập tụy, vỡ lách, rách mạc treo ruột non, xuất huyết ổ bụng trầm trọng, chỉ định mổ.

6 giờ phẫu thuật cứu công nhân ở Tp.HCM bị vỡ tạng do ngã dàn giáo
Bệnh nhân S. tại khoa Cấp cứu, bệnh viện Quận Thủ Đức chiều 29/5. (Ảnh: Báo Công An Tp.HCM)

Sau 6 tiếng phẫu phuật, bệnh nhân được cắt lọc vết thương, khâu cầm máu, cắt đoạn ruột non bị dập, đặt dẫn lưu và chuyển hồi sức tích cực sau mổ.

Hiện, bệnh nhân S. đã ổn định, có thể ăn và uống sữa qua ống thông mở ra-đa.

6 giờ phẫu thuật cứu công nhân ở Tp.HCM bị vỡ tạng do ngã dàn giáo
Bệnh nhân vẫn cần ống nối dẫn dịch hậu phẫu. (Ảnh: Báo Công An Tp.HCM)

Bác sĩ Mai Hóa, Trưởng khoa Ngoại tổng quát (bệnh viện Quận Thủ Đức) cho biết, tai nạn lao động như ngã dàn giáo có thể không gây thương tích, chảy máu bên ngoài nhưng nguy cơ vỡ tạng bên trong là rất cao.

Vì vậy, bệnh nhân cần đến bệnh viện để được khám và kiểm tra kỹ lưỡng, nếu không điều trị kịp thời, nạn nhân có nguy cơ tử vong cao.

H.H