Từ 28-30/4, các bệnh viện tại Tp.HCM đã cấp cứu cho hơn 8.000 người và khám chữa bệnh hơn 51.000 lượt.  

Ngày 1/5, trao đổi với Pháp luật Tp.HCM, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế Tp.HCM cho biết, trong ba ngày nghỉ lễ từ 28-30/4, các bệnh viện trên địa bàn thành phố ghi nhận hơn 51.000 lượt khám chữa bệnh, 8.000 lượt khám cấp cứu, tai nạn. 26 người chết, trong đó có bốn người chết do tai nạn giao thông (TNGT).

3 ngày nghỉ lễ, bệnh viện ở Tp.HCM phải
Nhiều trường hợp bị tai nạn giao thông cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức có cồn trong máu. (Ảnh: VnExpress)

Trong số 8.000 lượt bệnh nhân nhập viện cấp cứu tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố, có 953 trường hợp TNGT, 775 trường hợp tai nạn sinh hoạt, 207 trường hợp cấp cứu do đả thương, 29 ca ngộ độc và 4.794 ca cấp cứu nhập viện do nguyên nhân khác. Các bác sĩ đã thực hiện 1.219 ca phẫu thuật và chỉ định 6.130 trường hợp nhập viện tiếp tục điều trị.

Ghi nhận tại bệnh viện Chợ Rẫy, trong 3 ngày nghỉ lễ, đã tiếp nhận 854 trường hợp nhập viện cấp cứu, trong đó khoảng 20% các trường hợp do tai nạn giao thông. Đa số các trường hợp nhập viện đều là những ca chấn thương nặng, được chuyển viện từ tuyến dưới lên.

Tại bệnh viện quận 2, trong hai ngày 29-30/4, đã tiếp nhận 250 trường hợp cấp cứu, trong đó 22 ca do TNGT, một ca tử vong.

Còn tại bệnh viện Nhân dân 115, bác sĩ Chuyên khoa II, Nguyễn Hữu Tâm, Trưởng khoa Chấn thương-Chỉnh hình cho biết, tính đến đầu giờ chiều 1/5, khoa đã tiếp nhận 677 bệnh nhân, trong đó có hơn 67 ca do TNGT.

Số liệu tại Trung tâm Cấp cứu 115 Tp.HCM, trong 2 ngày 28-29/4, trung tâm ghi nhận không có ca bệnh. Ngày 30/4, đội ngũ y bác sĩ tại trung tâm trực tiếp sơ cấp cứu 10 ca do TNGT. Các trường hợp chủ yếu đa chấn thương được chuyển viện đến các bệnh viện Nhân dân 115, bệnh viện Trưng Vương.

Theo VnExpress, theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, trong 4 ngày nghỉ lễ cũng ghi nhận 326 người vào viện khám, cấp cứu do tai nạn giao thông.

Bác sĩ Ninh Việt Khải, Phó Giám đốc Trung tâm ghép tạng, Bệnh viện Việt Đức cho biết, trong mấy ngày nghỉ lễ, số ca cấp cứu vì tai nạn giao thông tăng cao, nhiều trường hợp tình trạng chấn thương nặng không qua khỏi.

Sáng 1/5, có hơn chục trường hợp bị tai nạn giao thông vào Bệnh viện Việt Đức cấp cứu. Có một trường hợp bị chấn thương sọ não và vùng ngực rất nặng. Trong ngày 28/4, bệnh viện tiếp nhận 39 bệnh nhân tai nạn giao thông, tăng nhẹ so với bình thường.

Trước đó, ngày 29-30/4, gần 70 người được đưa vào viện cấp cứu mỗi ngày, tăng gấp đôi so với ngày thường, chủ yếu là những ca nặng được chuyển từ tuyến dưới lên. Bệnh nhân chủ yếu bị đa chấn thương, nhiều tạng tổn thương. Nhiều người nhập viện với hơi thở nồng nặc mùi rượu bia.

Phương Nam