Chim là một trong số ít động vật hoang dã vẫn còn sinh sống ở các thành phố, nhưng nếu không có sự chung tay của người dân thì một ngày nào đó, chúng cũng sẽ vắng bóng nơi đô thị ồn ào. Một họa sĩ, hiệp sĩ chim đang cố gắng giúp bảo tồn càng nhiều chim ở khu vực thành phố càng tốt. 

Thomas Dambo là một họa sĩ thân thiện với môi trường, đã dành 7 năm để làm 3.500 chuồng chim bằng gỗ phế liệu. Không chỉ là những chuồng chim đơn giản, anh còn làm cả ‘khu đô thị’ dành cho loài chim với màu sắc tươi sáng và ý tưởng thiết kế phức tạp.

(Ảnh: Thomas Dambo)
(Ảnh: Thomas Dambo)

Anh Dambo chuyển các chuồng chim tới những thành phố khác nhau.

(Ảnh: Thomas Dambo)
(Ảnh: Thomas Dambo)

Anh Dambo giải thích rằng việc lựa chọn vị trí thích hợp cho mỗi chuồng chim là rất quan trọng, nếu không chim sẽ không tới sống ở đó.

Anh Dambo viết: “…chim chóc sẽ không tới những chuồng chim được treo ở cột đèn bên khu phố ồn ào. Nhưng chúng sẽ ở lại nếu chuồng chim được treo ở một cái cây trong công viên”.

(Ảnh: Thomas Dambo)
(Ảnh: Thomas Dambo)

Dự án của Dambo quan trọng bởi 2 lý do. Thứ nhất, dự án mang tới cho những chú chim một nơi gọi là nhà. Thứ hai, dự án nhắc nhở thế giới nên để lại khoảng không gian cho chim và những món quà thiên nhiên khác.

“Dự án được lập ra vừa để tạo nơi trú ngụ cho loài chim và cũng nhắc nhở chúng ta việc để lại khoảng không gian cho chúng ở khu vực đô thị quan trọng như thế nào”, họa sĩ cho hay.

(Ảnh: Thomas Dambo)
(Ảnh: Thomas Dambo)

Các chuồng được chủ định sơn theo màu của các quốc gia Bắc Âu.

(Ảnh: Thomas Dambo)
(Ảnh: Thomas Dambo)

“Cây chuồng chim là một phần trong dự án ‘Những chú chim đô thị vui vẻ’ sắp tới, trong đó bao gồm 300 chuồng chim được đặt ở cùng một cái cây”.

(Ảnh: Thomas Dambo)
(Ảnh: Thomas Dambo)

Anh Dambo đã sử dụng ván trượt bị hỏng để thiết kế bộ sưu tập chuồng chim này vào năm 2002.

(Ảnh: Thomas Dambo)
(Ảnh: Thomas Dambo)

Anh cũng làm lâu đài ở hồ nước dành cho đàn vịt.

“Các lỗ nhỏ ở trên tháp dành cho những chú chim nhỏ hơn để làm bạn với đàn vịt. Tôi cũng trồng một cái cây nhỏ ở gần lâu đài”.

(Ảnh: Thomas Dambo)
(Ảnh: Thomas Dambo)

Anh thiết kế một loạt chuồng trông giống y như hình dáng của những chú chim và động vật khác…

(Ảnh: Thomas Dambo)
(Ảnh: Thomas Dambo)

Và một chuồng chim vừa với kích thước của người, rõ ràng là dành cho anh!

(Ảnh: Thomas Dambo)
(Ảnh: Thomas Dambo)

Theo Earthables
Thanh Hoa

Xem thêm: