Một học sinh 8 tuổi từ trường tiểu học Yio Chu Kang, Singapore đã đặt chân đến trại căn cứ Everest trong kỳ nghỉ hè tháng 6.

Cậu bé có tên là Darrshan Raj Thurairajasingam. Đi cùng với Darrshan trong chuyến hành trình là bố em, chủ một phòng tập thể dục và 5 thành viên khác.

Đoàn của Darrshan chụp ảnh cùng nhóm leo núi khác (Ảnh: Thurairajasingam Vijeyasingam)

Ngày 8/6, em và mọi người khởi hành từ thị trấn Lukla của Nepal và đến đích sau 6 ngày vào 14/6.

Mọi người chụp ảnh đánh dấu cột mốc chinh phục trại căn cứ Everest (Ảnh: Thurairajasingam Vijeyasingam)

Trong cuộc phỏng vấn với Mothership, bố Darrshan nói rằng anh cùng con đã chuẩn bị trong sáu tháng trước khi bắt đầu cuộc leo núi.

Việc tập luyện bao gồm tập thể dục, đạp xe hàng tuần và đi bộ đường dài ngoài trời ở những nơi như công viên MacRitchie Reservoir.

Mặc dù được đào tạo bài bản nhưng việc leo lên trại căn cứ Everest khó khăn hơn họ nghĩ. Darrshan nói với Today rằng rất nhiều phần khó của chuyến đi không hiển thị trong các video YouTube mà mọi người đã xem trước đó. Những thách thức bao gồm địa hình đá, gió mạnh và thời tiết lạnh làm cạn kiệt năng lượng của nhà người leo núi.

Cuộc hành trình lấy đi nhiều năng lượng của các thành viên (Ảnh: Thurairajasingam Vijeyasingam)

Trại căn cứ Mount Everest cao 5364 m so với mực nước biển, gấp gần 33 lần so với đồi Bukit Timah.

Bố Darrshan cho biết hai cha con dự định sẽ chinh phục núi Kinabalu vào tháng 3/2020.

videoinfo__video3.dkn.tv||340054220__

Từ Khóa: