Một cô gái 16 tuổi hồ hởi thông báo việc mình mang tam thai với người thân và bè bạn. Mọi người sốt sắng chuẩn bị cho “bà mẹ tuổi teen”, thậm chí còn lập một trang mạng riêng để quyên tiền ủng hộ. Nhưng 10 tháng sau, những em bé vẫn bặt vô âm tín.

Một cô gái tuổi teen (không được tiết lộ danh tính) sống tại thành phố Wyandotte, bang Michigan, Mỹ, đã thông báo với bạn trai và người thân rằng mình mang tam thai.

Còn quá ít tuổi để chuẩn bị cho sự ra đời của ba đứa trẻ, cô gái ngay lập tức nhận được sự đồng cảm của mọi người. Tất cả đều chung tay giúp đỡ cô: người thân, bè bạn, nhà thờ, tổ chức phi lợi nhuận, và thậm chí một trang mạng còn được lập ra để cộng đồng quyên tiền ủng hộ. Ngay cả cậu bạn trai Jordan 16 tuổi của cô gái cũng sẵn sàng gánh vác trách nhiệm làm cha.

Cô gái chụp cảnh mình mang bầu (Ảnh chụp màn hình Fox 2 News)
Cô gái chụp cảnh mình mang bầu (Ảnh chụp màn hình Fox 2 News)

“Lúc đó cháu đã rất vui, đừng hiểu lầm, nhưng cháu cũng sợ nữa,” Jordan chia sẻ. “Cháu đã bắt đầu tìm kiếm công việc tốt nhất. Cháu đã sẵn sàng.”

"Lúc đó cháu đã rất vui, đừng hiểu lầm, nhưng cháu cũng sợ nữa," Jordan chia sẻ (Ảnh chụp màn hình Fox 2 News)
“Lúc đó cháu đã rất vui, đừng hiểu lầm, nhưng cháu cũng sợ nữa,” Jordan chia sẻ (Ảnh chụp màn hình Fox 2 News)

Cô gái đã nhận được hàng ngàn đô tiền quyên góp cùng rất nhiều quà tặng. Tháng 5 năm nay, gia đình cô đã tổ chức một bữa tiệc ăn mừng, đặt tên cho ba đứa trẻ là: Ivan, Alice và Isabella.

Chiếc bánh ghi tên của ba đứa trẻ: Ivan, Alice và Isabella (Ảnh chụp màn hình Fox 2 News)
Chiếc bánh ghi tên của ba đứa trẻ: Ivan, Alice và Isabella (Ảnh chụp màn hình Fox 2 News)

Tuy nhiên, mọi người bắt đầu nghi ngờ khi 10 tháng đã trôi qua mà những em bé vẫn bặt vô âm tín. Cậu bạn Jordan cũng chưa một lần được đi cùng vợ tương lai tới bác sĩ thai sản, còn cô gái thì từ chối tới bệnh viện.

Hình ảnh siêu âm được cô gái đăng tải lên mạng (Ảnh chụp màn hình Fox 2 News)
Hình ảnh siêu âm được cô gái đăng tải lên mạng (Ảnh chụp màn hình Fox 2 News)

Một cư dân mạng phát hiện ra hình ảnh siêu âm được cô gái đăng tải trước đó lấy từ một trang mạng hài hước FakeABaby.com. Trang mạng này rao bán dụng cụ và hình ảnh giúp các cô nàng giả vờ mang thai để đánh lừa bạn trai, với mục đích ban đầu chỉ là gây cười. Tuy nhiên cô gái của chúng ta đã đi quá xa.

Trang web rao bán dụng cụ và hình ảnh giúp các cô nàng giả vờ mang thai để đánh lừa bạn trai, với mục đích gây cười (Ảnh chụp màn hình Fox 2 News)
Trang web rao bán dụng cụ và hình ảnh giúp các cô nàng giả vờ mang thai để đánh lừa bạn trai, với mục đích gây cười (Ảnh chụp màn hình Fox 2 News)

Khi bị tố giác, cô gái trẻ đã tự nhốt mình trong nhà, và tránh tiếp xúc với mọi người. Anh trai cô phải thay mặt em gái nói với báo giới rằng: “Giờ em gái tôi đã nói thật. Nó sảy thai ở tuần thứ sáu, và không biết phải làm gì. Những món quà chúng tôi đã nhận đang được hoàn trả lại.” Gia đình cùng bạn trai cô cho hay, họ hoàn toàn bất ngờ và không biết gì về điều đó.

Trang mạng riêng được lập ra để quyên tiền ủng hộ bà mẹ mang tam thai
Trang mạng riêng được lập ra để quyên tiền ủng hộ bà mẹ mang tam thai

Do cô gái đã nhận tiền quyên góp và quà tặng của quá nhiều người, cảnh sát buộc phải vào cuộc để tiến hành điều tra vụ việc.

Quang Minh

Xem thêm: