Nếu nắm được bí quyết này, bạn sẽ thấy trồng hoa lan không hề khó chút nào!

Từ lâu, hoa lan được nhiều người biết đến với vẻ đẹp tuyệt vời, kiêu sa, thu hút mọi ánh nhìn. Loài hoa này được ưa chuộng chưng trong nhà vào ngày Tết không chỉ nhờ vào vẻ đẹp trang nhã, sang trọng mà còn bởi chúng mang thông điệp may mắn, tài lộc cho gia chủ.

Tuy nhiên, những người chơi hoa đều biết,trồng hoa lan không phải dễ. Nếu chăm sai cách sẽ khiến hoa nhanh héo, giống như trường hợp của một mẹ trẻ bỉm sữa chia sẻ trên tờ Webtrertho:

“Cách đây một thời gian, em cũng học đòi trồng lan để chơi Tết nhưng sau một tháng thì cây có biểu hiện héo úa. Em hoảng quá vì đầu tư một đống tiền chứ ít đâu, hơn nữa lại tốn công chăm sóc bao lâu nay, lỡ mà chết một loạt thì phí lắm. Thế là em lên mạng tìm kiếm cách phục hồi và chăm sóc hoa lan. Vô tình em đọc được thông tin về lão nông có tên Phạm Hồng Bình (69 tuổi, nguyên Chủ nhiệm CLB Sinh vật cảnh Phú Yên) đã dùng bia để tưới cây trên báo Dân Việt. Trước giờ em chỉ thấy người ta uống bia, dùng bia để nấu ăn và làm đẹp chứ tưới cây thì chưa bao giờ. Sau khi suy đi nghĩ lại, thấy không còn cách nào khác thì em cũng liều thử áp dụng. Kết quả sau nửa tháng là vườn cây hồi phục, xanh tốt hơn hẳn”.

Ảnh minh hoạ (nguồn: Cachtronglan).

Chia sẻ với phóng viên báo Dân Việt, Ông Bình cho biết: “Có hồi uống bia thừa, tôi tình cờ đổ vào một chậu hoa kiểng. Sau đó, thấy cây phát triển tốt, ra hoa nhiều hơn chậu bên cạnh. Thế là tôi mày mò hòa bia 1 – 3% vào nước để tưới hàng tuần lên tất cả cây trồng trong vườn nhà. Sau này, có internet, tôi lên mạng tìm đọc thì thấy mình… đúng. Nói chung, bia gì cũng được, chai, lon hoặc bia tươi đều có thể dùng để tưới cây”. Từ đó, hơn 10 năm nay, ông Bình dùng bia tưới cho nấm sò, các loại rau và cả hoa lan nữa.

Nếu muốn biết cách áp dụng “chiêu” dùng bia để tưới cây ra sao, bạn có thể tham khảo các bước dưới đây nhé:

Bước 1: Dùng khoảng 3 đến 4 thìa bia hòa lẫn với bình xịt nước khoảng 2 lít.

Bước 2: Lắc đều hỗn hợp và tưới trực tiếp lên cây.

Chỉ với 2 bước đơn giản này là vườn cây nhà bạn sau khoảng nửa tháng sẽ xanh tốt hơn hẳn. Chi phí thì không hề tốn kém bởi chỉ với mỗi lon bia bạn có thể dùng được rất nhiều lần.

Ông Bình đang tưới những cây hoa lan trong vườn (ảnh: Dân Việt).

Đặc biệt, ông Bình còn nói thêm, nhờ tưới bằng bia nên giảm thiểu được côn trùng gây hại. Hiện nay, ông không hề phải dùng đến các loại thuốc trừ sâu nữa. Ông chỉ cần dùng thêm một ít phân vi sinh là đảm bảo cây phát triển tốt.

Chia sẻ về vấn đề này, kỹ sư Đinh Thanh Tịnh (nguyên Giám đốc Sở NNPTNT Phú Yên) cho biết trên báo Dân Việt: “Thực tế, một số dưỡng chất, vi sinh có trong bia rất tốt cho cây trồng. Việc dùng bia với liều lượng nhỏ để tưới bón cho cây trồng là hợp lý, giúp tăng sức đề kháng, giảm sâu bệnh để cây phát triển nhanh hơn”.

Bạn có thể tham khảo cách khác: Dùng mì chính!

Đây là bí quyết được những người đam mê trồng lan truyền tai nhau và để lại những kết quả rất tích cực. Trong mì chính có chứa nhiều đạm, nuôi cây mập mạp và ra rễ nhanh. Ngoài ra, mì chính còn đóng vai trò kích thích hormone tăng trưởng để lan ra hoa nhiều hơn so với thông thường.

Cách dùng mì chính “tẩm bổ” để hoa lan lớn vọt như sau:

– Cho 1 thìa bột ngọt vào 1 lít nước sạch rồi khuấy đều.

– Phun hoặc đổ hỗn hợp vào rễ lan ba lần một tuần vào sáng sớm.

Lưu ý: Không dùng với cây con. Chỉ dùng khi phong lan đã lớn, một tuần sau sẽ có chuyển biến tích cực.

Chúc bạn áp dụng thành công để có hoa lan đẹp chơi Tết nhé!

Video xem thêm: Đời người hệt như giấc mộng chóng tàn, chỉ là nhìn hoa trong sương, nhìn trăng đáy nước

videoinfo__video3.dkn.tv||352426c4b__