Tỷ phú Hoa Kỳ, nhà quản lý quỹ đầu cơ Bill Ackman cho biết, Bắc Kinh cần nhanh chóng đạt được thỏa thuận thương mại với Hoa Kỳ, bởi vì một cuộc chiến thương mại kéo dài sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến kinh tế Trung Quốc, và thời gian càng kéo dài thì càng có hại.

Ông Ackman hôm 26/4 đã đăng một bài viết dài trên mạng xã hội X bình luận về cuộc chiến thuế quan Hoa Kỳ-Trung Quốc. Ông nói rằng Bắc Kinh “nên có động lực cực kỳ lớn để nhanh chóng đạt được thỏa thuận thương mại với Hoa Kỳ”, bởi vì thuế quan cao càng kéo dài, các công ty nước ngoài càng có nhiều khả năng mất niềm tin vào Trung Quốc, “không còn tin rằng Trung Quốc là một thị trường có thể mua sắm hoặc sản xuất hàng hóa với các điều kiện kinh tế khả thi”.

Ông cho rằng, nếu Hoa Kỳ và Trung Quốc không thể đạt được thỏa thuận nhanh chóng, “tất cả các công ty có chuỗi cung ứng ở Trung Quốc sẽ chuyển sang Ấn Độ, Việt Nam, Mexico, Hoa Kỳ hoặc các quốc gia khác”.

ông Ackman nói: 

“Nếu Bắc Kinh ngoan cố không chịu đàm phán vì lòng tự tôn cá nhân hoặc các vấn đề cảm xúc khác, Trung Quốc sẽ phải gánh chịu những hậu quả kinh tế nghiêm trọng và lâu dài hơn,” “Trong cuộc đàm phán này, thời gian là bạn của Hoa Kỳ và là kẻ thù của Trung Quốc.”

Đánh giá của nhà quản lý quỹ đầu cơ này khác với định hướng trên các phương tiện truyền thông chính thống phương Tây. Các phương tiện truyền thông cho rằng, Trung Quốc ép người dân Trung Quốc chịu khổ nhiều hơn, khả năng chịu đựng nỗi đau của chiến tranh thương mại lớn hơn Hoa Kỳ, vì vậy muốn kéo dài cuộc chiến, thách thức chính quyền Tổng thống Trump chỉ có nhiệm kỳ bốn năm.

Ông Ackman chỉ ra rằng, đánh giá này có một vấn đề là không tính đến việc “thuế quan” sẽ tiếp tục tồn tại trong suốt tiến trình chiến tranh thương mại.

ông nói:

“Thuế quan càng kéo dài, tất cả các công ty có chuỗi cung ứng ở Trung Quốc càng nhanh chóng chuyển sang Ấn Độ, Việt Nam, Mexico, Hoa Kỳ hoặc các quốc gia khác,” “Sự kỳ vọng về một thời gian dài hơn sẽ càng thúc đẩy các công ty chuyển đi.”

Ông còn nói thêm rằng, ngay cả trong ngắn hạn, thuế quan mà Hoa Kỳ áp đặt lên Trung Quốc cũng sẽ gây thiệt hại lớn cho các công ty phụ thuộc vào nguồn cung cấp lớn các sản phẩm hoặc linh kiện từ Trung Quốc để sản xuất, đặc biệt là các công ty nhỏ thiếu vốn cần thiết để vượt qua khó khăn.

Ông Ackman viết: “Trừ khi Trung Quốc đạt được một thỏa thuận mới, rất có lợi với Hoa Kỳ, nếu không các công ty gần như chắc chắn sẽ rời khỏi Trung Quốc. Đến lúc đó, sẽ không có công ty nào tự tin rằng họ có thể dựa vào Trung Quốc để bảo đảm phần lớn chuỗi cung ứng. Bởi vì bánh đã nướng xong rồi.” 

Kể từ khi nhậm chức, Tổng thống Trump đã áp đặt mức thuế 145% lên phần lớn hàng hóa Trung Quốc, Bắc Kinh đã thực hiện các biện pháp trả đũa và đe dọa sẽ phá hủy phần lớn thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Tuy nhiên, chi phí kinh tế của cuộc chiến thương mại đã gây áp lực lên một số ngành, và Bắc Kinh đang xem xét việc đình chỉ áp thuế 25% đối với một số sản phẩm nhập khẩu từ Hoa Kỳ.

Ông Ackman từ lâu đã là nhà tài trợ cho Đảng Dân chủ, nhưng trong những năm gần đây ông đã trở thành người ủng hộ Tổng thống Trump, ủng hộ các chính sách của Tổng thống Trump trong một loạt các vấn đề từ chính sách đối ngoại đến chống chủ nghĩa bài Do Thái.

Tờ báo lớn của Hàn Quốc hôm 24/4 bất ngờ chụp được ảnh phái đoàn Trung Quốc tiến vào Bộ Tài chính Hoa Kỳ, xác nhận Hoa Kỳ và Trung Quốc đang tiến hành “liên lạc bí mật” như lời Tổng thống Trump nói, tuy nhiên các quan chức Trung Quốc yêu cầu phóng viên xóa ảnh.