Từ ý kiến ​​của các chuyên gia, trang web MSN đã tổng hợp ra 8 loại thời trang ăn mặc gây ảnh hưởng tới sức khỏe của bạn. Đồng thời cũng cảnh báo mọi người, trong khi theo đuổi cái đẹp, hãy nâng cao cảnh giác để bảo vệ sức khỏe.

Trào lưu chạy theo “vẻ đẹp mảnh mai”, quần jean bó, đồ lót bó sát thân, giày cao gót đã trở thành xu hướng rất nhiều người theo đuổi. Nhưng những phong cách ăn mặc này có thể gây tổn hại cho sức khỏe, dẫn đến một loạt các bệnh mãn tính. Sau đây là 8 loại thời trang có hại cho sức khỏe mà trang web MSN đã tổng hợp.

1. Quần bò bó sát

Quần jeans đồng nghĩa với cá tính, những lời ấy luôn được quảng cáo mật thiết với nhau. Với những chiếc quần jean bó chặt mông và chân, ống quần hẹp, dưới cùng chân quần có kéo khóa để tiện cho việc mặc và cởi, nhưng khi bạn mặc chúng trong thời gian dài sẽ chèn ép dây thần kinh ở vùng xương chậu. Điều này tác động đến việc lưu chuyển máu, dẫn đến đau bất thường vùng xương đùi, đau khó chịu ở chân, tê nhức, khó khăn trong cử động uốn duỗi, và có khả năng thương tổn đến các dây thần kinh hông và cơ quan sinh sản.

Đàn ông hay mặc quần jean bó sẽ dẫn đến giảm số lượng tinh trùng, vì quần jeans sẽ khiến cho vùng kín của nam bị bó buộc chặt chẽ làm cho việc phát tán nhiệt ở khu vực đó kém đi, nhiệt độ tinh hoàn tăng cao, cản trở việc sản xuất tinh trùng. Đối với phụ nữ, do quần jean bó quấn quanh hông, có thể làm cho chất bài tiết ở phụ nữ khó tiết ra, dẫn đến viêm âm hộ, viêm âm đạo và các bệnh phụ khoa khác.

2. Quần áo lót định hình

Cơ thể phụ nữ vẫn là một chủ đề luôn thu hút sự quan tâm, cộng thêm vóc dáng uyển chuyển sẽ làm tăng sự tự tin của phái yếu, thu hút mọi ánh nhìn của mọi người. Vì vậy, nhiều phụ nữ đã lựa chọn phương pháp nhanh chóng hiệu quả nhất – đó là quần áo lót định hình, nhưng với việc thường xuyên mặc những loại quần áo lót định hình trong thời gian dài như vậy sẽ khiến cho cơ thể phụ nữ xuất hiện các triệu chứng tiêu hóa bất lợi.

Bác sĩ Richard A. Desi – một chuyên gia khoa tiêu hóa thuộc đại học Baltimore, Hoa Kỳ – cho rằng quần áo lót định hình sẽ dẫn đến bệnh trào ngược dạ dày (gọi là GERD). Quần áo lót định hình sẽ thắt chặt vùng bụng, tăng áp lực lên bụng và dạ dày, làm cho chất tiêu hóa ở dạ dày bị trào ngược về thực quản. Vì vậy phụ nữ nên tránh mặc các đồ lót và thắt lưng quá chật.

3. Giày cao gót

Giày cao gót có thể làm cho phụ nữ trông cao ráo xinh đẹp hơn, do đó rất nhiều phụ nữ đều yêu thích chúng. Nhưng thường xuyên mang giày cao gót có thể gây ra các vấn đề về chân và đầu gối. Phần gót càng cao, thì áp lực lên đầu gối càng lớn, nghiên cứu cho thấy những giày có gót cao từ 10cm trở lên có thể gây tổn thương tới các khớp nhiều hơn so với những đôi giày gót thấp.

giay cao got 3
(Ảnh: LinkedIn)

Ngoài ra, khi phụ nữ đi giày cao gót sẽ bị nghiêng về phía trước, do đó trọng lượng cơ thể sẽ dồn xuống lòng bàn chân và các ngón chân, sẽ gây ra áp lực rất lớn về phần trước của bàn chân. Ominic J. Catanese một chuyên gia phẫu thuật chỉnh hình và các bệnh về chân ở New York đã nói, do các ngón chân bị ép xuống, sẽ dẫn đến chai chân và bệnh ngón chân đầu búa. Đồng thời, mang giày cao gót sẽ giảm sự tiếp xúc của gót chân với mặt đất, vì vậy gân sẽ ở trong trạng thái căng thẳng kéo dài. Theo thời gian, gân sẽ trở nên căng, khi chân thẳng ra sẽ cảm thấy đau đớn.

(Ảnh: Getty Images)
(Ảnh: Getty Images)

Katniss đưa ra lời khuyên rằng phụ nữ khi lựa chọn giày cao gót chỉ nên chọn loại thấp hơn 5cm, đầu giầy nên tròn rộng môt chút để tránh việc các ngón chân bị ép, hơn nữa nên đi giày thể thao trên đường tới cơ quan, khi tới phòng làm việc mới đổi sang giày cao gót.

4. Hoa tai lớn quá khổ

hoa tai qua lon
(Ảnh: AliExpress)

Những bông tai dạng vòng lớn hoặc những hoa tai dạng treo khiến cho phụ nữ càng trông uyển chuyển thướt tha hơn, nhưng nếu không cẩn thận chúng rất có thể dễ bị vướng vào quần áo hoặc khăn quàng cổ, hay bị những đứa trẻ nghịch ngợm kéo xuống, dẫn đến dái tai bị rách. Trong khi đó, nếu bạn thường xuyên đeo hoa tai vừa to vừa nặng trong thời gian dài, trọng lực kéo xuống sẽ gây dái tai bị chảy xệ, thủng, và thậm chí dẫn đến rách dái tai.

Chuyên gia về da liễu Joel Schlessinger thuộc thành phố Omaha, bang Nebraska California Hoa Kỳ khuyên rằng phụ nữ nên đeo loại hoa tai kẹp, loại này không cần xỏ bông tai, càng dễ dàng hơn để tháo bỏ, rất hiếm khi gây ra tai nạn hay chấn thương. Ông đề nghị rằng kích thước của bông tai không nên quá lớn, đồng thời tránh xa phạm vi trẻ em có thể tiếp xúc được.

5. Giày ba lê đế bằng

giay ba le
(Ảnh: photoshelter.com)

Dường như giày ba lê đế bằng có vẻ như ít mang lại các chấn thương hơn so với giày cao gót, nhưng nếu thường xuyên mang chúng sẽ có thể làm tổn thương đến bàn chân. Đế giày ba lê quá mỏng, không có khoảng lót “giữa cuối”, vì vậy không có đệm hay hỗ trợ, rất ít đôi giày có chức năng chống sóc, đôi khi thậm chí tương đương như đi bộ với chân trần trên mặt đất, thời gian dài có thể gây đau gót chân hay gây viêm màng cơ ở lòng bàn chân.

Dép tông do thiếu chức năng hỗ trợ nên cũng dẫn đến cùng một vấn đề này. Katniss khuyên rằng khi xuất hiện nhức mỏi ở vùng chân thì nên chọn loại giầy có trợ giúp vùng đế giữa và phía gót sẽ có lợi cho chân, chẳng hạn như loại giầy Crocs.

Giày Crocs
Giày Crocs (Ảnh: Internet)

6. Đeo khuyên trên cơ thể

Hiện tại một bộ phận “người theo trào lưu” cho rằng đeo khuyên là đẹp, từ lưỡi đến rốn, không chỗ nào không đeo. Bác sĩ Schlesinger cho rằng, bất luận đeo khuyên tại bộ phận nào trên cơ thể đều có khả năng gây nhiễm trùng, đặc biệt là những chỗ bị che lại, càng gần với các bộ phận dơ bẩn càng tiềm tàng nguy cơ. Ngay cả khi đeo khuyên trên mặt hay trên cơ thể cũng rất dễ gây ra nhiễm trùng.

Tại những nơi xương sụn (ví dụ như trên tai) đeo khuyên đặc biệt nguy hiểm, bởi vì xương sụn rất dễ bị nhiễm trùng, và cũng khó khăn để chữa trị.

Schlesinger đề nghị, nếu bạn thực sự muốn đeo khuyên, nên xem xét các bước sau đây để giảm thiểu rủi ro: lựa chọn cẩn thận người thực hiện để đảm bảo rằng họ sử dụng các thiết bị khử trùng đúng quy định và có danh tiếng tốt trong ngành y. Nếu cơ thể bị nhiễm trùng, tuyệt đối không nên đi xâu khuyên; không nên bơi hay ngâm mình trong bồn tắm nóng trong vòng hai tuần sau khi xỏ lỗ. Nếu như xuất hiện nhiễm trùng, phải lập tức đi khám bác sĩ.

7. Túi xách nặng

tui xach qua nang
(Ảnh: Internet)

Túi xách của phụ nữ có xu hướng ngày càng to và nặng hơn. Túi xách lớn không phải là một vấn đề, nhưng trọng lượng của nó có thể gây áp lực lên cổ, lưng và vai.

Bác sĩ ngoại khoa chỉnh hình David Geier đến từ phía nam bang Carolina cho biết, một chiếc túi xách nặng có thể khiến tư thế của cơ thể bị thay đổi, nó khiến cho vai và lưng trên nghiêng về phía trước, có khả năng làm tăng áp lực lên cổ và lưng phía dưới.

Geier khuyên rằng nếu bạn phải mang một túi xách nặng mỗi ngày, hãy nên thường xuyên luân chuyển hai vai, giúp chia sẻ áp lực đồng đều hơn, hoặc thay vì một túi vai với một chiếc ba lô, vì vậy áp lực được phân bố đều ở lưng và vai.

8. Quần lót ren

Đồ lót đóng vai trò như một “người bạn thân thiết” trong cuộc sống hàng ngày, vì vậy khi chọn mua, các phụ nữ xin đừng cẩu thả. Giống như giày cao gót, quần lót ren chỉ nên thỉnh thoảng mặc, nếu bạn mặc mỗi ngày, sẽ dẫn đến vấn đề sức khỏe.

Chất liệu vải tổng hợp của đồ lót này, đặc biệt là các cạnh có dạng bất thường sẽ gây ngứa, rát và kích ứng cho da. Cộng với quần jean bó hoặc bộ nịt bó sát cơ thể, càng khiến cho vấn đề về da xấu đi, tăng nguy cơ tái phát nhiễm trùng về nấm.

Bác sĩ sản khoa Beth Aronson đến từ Baltimore khuyến cáo rằng phụ nữ nên chọn một lựa chọn đồ lót có kích cỡ lớn hơn một số, hoặc chất liệu cotton hoàn toàn, giúp cho da thoáng khí hơn.

Theo NTDTV
Vũ Anh biên dịch

Xem thêm: