Du khách có thể tham gia các hoạt động vui chơi tại Carnaval Hạ Long, Festival Huế, lễ hội pháo hoa ở Đà Nẵng… để khởi động mùa du lịch trong nước năm 2018.

5 sự kiện du lịch hứa hẹn sẽ mang lại cho du khách những trải nghiệm đáng nhớ trong tháng 4 này. Bạn có thể lên kế hoạch đến những địa điểm sôi động ngay từ bây giờ.

Ngày hội du lịch Sài Gòn

5 sự kiện du lịch không thể bỏ lỡ trong tháng 4
Ngày hội Du lịch Tp.HCM đã trở thành một trong những sự kiện quan trọng của ngành du lịch thành phố nhằm thúc đẩy du lịch nội địa (Ảnh: vietnamtourism.com)

Sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 12/4-15/4 tại Công viên 23/9 do Sở Du Lịch Tp.HCM tổ chức. Chủ đề du lịch năm 2018 là “Chào Hè”. Ban tổ chức cũng cho biết, tham dự sự kiện, người dân và du khách có cơ hội mua các tour giảm giá với mức giảm giá ưu đãi từ 10% – 30% so với thị trường.

Dịp này, bạn sẽ được thoải mái lựa chọn nhiều chương trình giảm giá từ các công ty lữ hành, nhà hàng, khách sạn và hãng hàng không. Ngoài ra, sự kiện còn diễn ra các hoạt động giao lưu văn nghệ, tư vấn du lịch. Các gian hàng sẽ tổ chức nhiều trò chơi, nếu may mắn bạn sẽ nhận được những phần quà giá trị tại đây.

Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng

5 sự kiện du lịch không thể bỏ lỡ trong tháng 4
Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay rơi vào thứ Tư (ngày 25/4) Dương lịch nên người lao động sẽ được nghỉ 1 ngày (Ảnh: baoquocte.vn)

Từ ngày 21/4-25/4, tại Tp.Việt Trì (Phú Thọ) sẽ diễn ra lễ hội Đền Hùng. Tham gia vào lễ hội, du khách có thể thưởng thức những món ngon, chơi những trò chơi dân gian và xem màn hát xoan của người dân nơi đây.

Festival Huế lần X

5 sự kiện du lịch không thể bỏ lỡ trong tháng 4
Giá vé cao nhất dự Festival Huế 2018 gần 2 triệu đồng, du khách sẽ được xem nhiều tiết mục nghệ thuật độc đáo (Ảnh: Zing).

Từ ngày 27/4-2/5, Festival Huế sẽ diễn ra tại tỉnh Thừa Thiên – Huế. Đêm khai mạc tổ chức vào 20h ngày 27/4 tại Quảng trường Ngọ Môn. Chương trình lễ hội cộng đồng được tái dựng trong không gian rộng lớn, góp phần làm sống lại các giá trị văn hóa truyền thống của miền đất cố đô.

Chủ đề của Fesival 2018 là “Di sản Văn hóa với hội nhập và phát triển – Huế 1 điểm đến 5 di sản”. Du khách sẽ được thưởng thức nhiều chương trình đặc sắc như: hoạt động nghệ thuật, văn hóa đặc sắc như Liên hoan Ẩm thực Quốc tế, Lễ hội đường phố Sắc màu văn hóa, Đêm nhạc Trịnh Công Sơn, Lễ hội Áo dài…

Đến Huế dịp này, du khách đừng quên ghé phố đi bộ, thưởng thức màn trình diễn ánh sáng rực rỡ từ 1.000 ánh đèn LED và tiết mục bắn súng thần công tại kỳ đài.

Carnaval Hạ Long

Ngày 28/4 diễn ra lễ khai mạc và chương trình Carnaval Hạ Long tại công viên Hạ Long. Chương trình do Tổng cục Du lịch chủ trì lấy chủ đề “Hạ Long – di sản, kỳ quan, điểm đến thân thiện”. Carnaval Hạ Long rực rỡ sắc màu, hứa hẹn sẽ là bữa tiệc văn hóa miền biển sôi động cho những ngày hè sắp tới.

Lễ hội lần mang đến cho du khách không gian văn hóa đường phố rộn ràng, những vũ điệu âm nhạc vui tươi. Đến đây, bạn cũng có thể ra vịnh khám phá các hòn đảo và thưởng thức hải sản tươi ngon.

Lễ hội pháo hoa Đà Nẵng 2018

5 sự kiện du lịch không thể bỏ lỡ trong tháng 4
Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (Ảnh: Wallpapers Wide)

Đà Nẵng – thành phố của lễ hội pháo hoa luôn là sự kiện được mong chờ mỗi khi hè về. Theo bình chọn của giải thưởng du lịch uy tín thế giới – World Travel Awards, Tp.Đà Nẵng còn là điểm đến của sự kiện, lễ hội hấp dẫn nhất châu Á.

Ngoài chủ đề chính của lễ hội pháo hoa là “Huyền thoại những cây cầu”, mỗi đêm trình diễn còn mang một chủ đề riêng như: tình yêu, thời gian, hạnh phúc, khát vọng và hữu nghị. Bữa tiệc pháo hoa năm nay sẽ kéo dài suốt 2 tháng từ 30/4-30/6 với chủ đề “Huyền thoại những cây cầu”.

Mùa lễ hội 2018 gồm 5 đêm trình diễn của các đội Việt Nam – Ba Lan (tối 30/4), Pháp – Mỹ (26/5), Italy – Hong Kong (2/6), Thụy Sĩ – Bồ Đào Nha (9/6). Đêm chung kết 30/6 là trận tranh tài của hai đội trình diễn xuất sắc nhất.

Mỹ Duyên