Thủ tướng Canada Justin Trudeau mang đến hình ảnh một chính trị gia hoàn toàn mới mẻ, một nhà lãnh đạo bình hòa và ấm áp như chính cách sống của người dân của xứ sở Lá Phong, và đó là lý do khiến ông trở thành Thủ tướng được cả thế giới mến mộ. 

Tháng 10 năm 2015, Justin Trudeau đã chính thức trở thành thủ tướng của Canada, thay thế Cựu thủ tướng Stephen Harper – người nắm giữ chức vụ này trong suốt 3 nhiệm kì. Tên tuổi ông được biết đến trên chính trường từ năm 2008, nhưng Justin Trudeau đã nhận được lời tiên đoán về tiền đồ trở thành người lãnh đạo của đất nước từ khi ông mới 4 tháng tuổi: “Tối nay chúng ta sẽ bỏ qua các thủ tục. Tôi muốn nâng cốc chào mừng thủ tướng tương lai của Canada: Justin Pierre Trudeau”, cựu Tổng thống Mỹ Richard Nixon đã nói trong một bữa tiệc buffet trong chuyến công du tới Canada tháng 4/1972.

Từ thời điểm nhậm chức tới nay, Justin Trudeau đã trở thành một trong những nhà lãnh đạo rất được yêu mến, không chỉ bởi những người dân Canada hiền lành. Bên cạnh danh hiệu vị thủ tướng “hấp dẫn” nhất hành tinh, theo theo Bussiness Insider, Justin Trudeau còn sở hữu rất nhiều những điểm cộng khiến người dân trên thế giới vô cùng yêu mến.

1. Những chính sách thân thiện và phong cách ngoại giao hóm hỉnh

Thủ tướng Canada Justin Trudeau chụp ảnh cùng người dân ở Ottawa, Canada July 1, 2017. (Ảnh: REUTERS/Blair Gable)

Canada được biết đến là một đất nước vô cùng cởi mở, thân thiện và nhân ái. Vị lãnh đạo hiện thời của họ đang nỗ lực để tiếp tục duy trì giá trị nhân văn này trong các chính sách của mình.

Trong khi châu Âu cãi vã vì khủng hoảng người nhập cư, Thủ tướng Trudeau đã mở rộng cửa đón những người dân tị nạn, đặc biệt là những người tị nạn từ Syria – vùng đất đang bị chiến tranh tàn phá. Chỉ vài tuần sau khi nhậm chức vào tháng 12/2015, ông Justin Trudeau đã đến tận sân bay từ rất sớm để đón những người nhập cư Syria về “nhà mới” của họ, và để họ biết rằng đất nước Canada đã sẵn sàng “mở cửa trái tim”, để giúp họ có được một cơ hội mới để làm lại cuộc đời mình.

Thủ tướng Justin Trudeau đi thăm những người tị nạn tại Toronto, 2015 (Ảnh: REUTERS/Mark Blinch)

Theo Sky News, năm 2016, Canada đã tiếp nhận số lượng người tị nạn hàng năm lớn nhất trong vòng 40 năm qua. Cụ thể từ giữa tháng 11/2015, khi ông Trudeau trở thành thủ tướng, cho đến tháng 1 năm nay, đã có hơn hơn 40.000 người tị nạn Syria được tái định cư tại Canada, và khoảng 1.000 người di chuyển đến Calgary.

Thủ tướng Canada với người bạn trẻ cùng tên (Ảnh: Adam Scotti/Twitter)

Trong chuyến đi thăm những người tị nạn tại Calgary Stampede ngày 15/7 vừa qua, Thủ tướng Trudeau đã có một cuộc gặp gỡ vô cùng “dễ thương” với công dân cùng tên Justin Trudeau Adam Bilan, một em bé tị nạn người Syria 2 tháng tuổi. Cha mẹ của em đã đặt tên con trai mình bằng tên của vị Thủ tướng nhân từ để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự chu đáo và tận tâm mà chính phủ Canada dành cho họ.

Không chỉ được biết đến là một vị lãnh đạo dành nhiều quan tâm đến những nhóm người yếu thế trong xã hội, Thủ tướng Trudeau còn rất biết cách gây ấn tượng với những vị đồng nghiệp cấp cao và người dân bằng phong cách ngoại giao có thể gọi là có – một – không – hai. Ông đã thổi một làn gió mới đầy hài hước và thân thiện vào sự xuất hiện của mình.

Một đôi vớ kiểu mismatch khác được ông Trudeau sử dụng trong cuộc gặp với Thủ tướng Ireland Enda Kenny tháng 5-2017. Chủ đề lần này là về Star War – bộ phim mà cả ông Trudeau và ông Kenny đều là “fan” cứng (Ảnh: Irish Times)
Ông đã truyền cả sự đam mê “tất” cho nhà lãnh đạo Ireland (Ảnh: AFP)

Không giống những chính trị gia truyền thống, chọn cà vạt hay áo vest làm “vật truyền tin”, Thủ tướng Trudeau lại chọn cho mình những “đôi tất” để làm điểm nhấn ngoại giao. Ông chọn mang những chiếc tất không chỉ nhiều màu sắc mà còn ẩn chứa nhiều thông điệp ngoại giao khéo léo và đầy hóm hỉnh.

Thủ tướng Trudeau cùng đại diện Canada tại NATO chẳng ngại khoe đôi vớ theo kiểu mismatch (mỗi chiếc một màu) có in logo của tổ chức (Ảnh: Maclean’s)

Tờ New York Times có bình luận: “Đó là cách làm thông minh. Nam giới có ít lựa chọn hơn phụ nữ trong việc giao tiếp ngầm bằng quần áo. Mang một chiếc cà vạt theo chủ đề nào đó là cách làm thông thường. Nhưng tất thì quả là tinh tế, vì không gây mất tập trung mà vẫn đủ để người đối diện phải chú ý”.

Thủ tướng Trudeau trong chương trình “Live with Kelly and Ryan” nổi tiếng của Canada đã mang đôi vớ in hình Lá Phong. Nó còn được xuất hiện ít nhất một lần nữa khi ông Trudeau đến thăm Bảo tàng thiên nhiên quốc gia Canada  (Ảnh: AP)

2. Tuổi trẻ “trên thông kinh văn, dưới tường địa lý” và giấc mơ trở thành thầy giáo

Thủ tướng Justin Trudeau đã chia sẻ với các sinh viên trường Đại học Tôn Đức Thắng, trước khi bước trên con đường chính trị, ông đã có một ước mơ tuổi trẻ.

“Khi tôi chào đời, cha tôi, ông Pierre Trudeau đã là Thủ tướng Canada. Người ta chắc chắn rằng tôi sẽ trở thành một chính trị gia như cha. Nhưng không, ước mơ của tôi là trở thành một thầy giáo”, Justin Trudeau đã nói.

Thời trai trẻ sôi nổi đầy đam mê (Ảnh: Maclean’s)

Trong thời tuổi trẻ của mình, ông đã phần nào thực hiện được ước mơ này. Ông đã từng có thời gian làm giáo viên giảng dạy Toán và tiếng Pháp tại Vancouver, sau khi tốt nghiệp Văn khoa tại Đại học McGill, và ngành giáo dục tại Đại học British Columbia. Justin Trudeau còn theo học kỹ sư tại Trường bách khoa Montréal, sau đó lấy bằng thạc sĩ địa lý môi trường tại Đại học McGill.

Đặc biệt Thủ tướng Justin Trudeau đã làm đông đảo công chúng ngưỡng mộ về vốn kiến thức vững vàng khi ông trả lời về điện toán lượng tử vừa thấu đáo, vừa hài hước, tại Viện vật lý lý thuyết Perimeter ở thành phố Waterloo, bang Ontario.

3. Vị Thủ tướng tài hoa trong thể thao và điện ảnh

Danh tiếng vị thủ tướng trẻ tuổi “văn võ song toàn” của Justin Trudeau càng được khẳng định khi công chúng biết đến niềm đam mê thể thao của ông.

Trudeau biểu diễn khả năng giữ thăng bằng con trai của mình trên một bàn tay. Nhiều người cho rằng ông đang tranh giành chức “Nhà lãnh đạo yêu thể thao nhất thế giới” với ông Putin. (Ảnh: Twitter)

Mọi người thường biết đến Thủ tướng Canada với niềm say mê với quyền anh. Ông đã tiết lộ cho các sinh viên trường đại học Tôn Đức Thắng cơ duyên ông bắt đầu tập và yêu thích môn thể thao đối kháng này: “Cơ duyên tôi đến với môn này từ trận đấu vì mục đích từ thiện ở Canada cách đây vài năm”.

Môn thể thao yêu thích (Ảnh: lapresse.ca)

Quyền anh với Thủ tướng Canada không đơn thuần là việc rèn luyện sức khỏe, đó còn là cách ông tự rèn luyện sức mạnh của ý chí và sự nhẫn nại của chính mình. Ông cho rằng những khó khăn trong cuộc sống cũng giống như một trận đấu khó, nó mang đến cho mỗi người tham gia cơ hội để thách thức bản thân một cách nghiêm túc: “Không phải bạn đánh được bao nhiêu đòn mà là bản thân chịu được bao nhiêu đòn từ đối phương và coi đó làm động lực để tiến lên”.

Thủ tướng Justin Trudeau trong tư thế yoga con công, hay mayurasana, tư thế cực khó khi người tập phải đưa cơ thể lên cao rồi giữ thăng bằng bằng lực ở hai cổ tay (Ảnh: CBC)

Thể thao đã trở thành một phần quan trọng trong hình ảnh một nguyên thủ quốc gia bình dị và gần gũi mà ông xây dựng. Người dân Canada có thể bắt gặp ông mặc đồ thể thao chạy bộ ven biển, hay dùng hai tay giữ cơ thể thăng bằng trên bàn làm việc cũng thường xuyên như việc đi tất đỏ in hình lá phong khi trả lời phỏng vấn truyền hình. Đây cũng là lý do người dân Việt Nam bắt gặp ông chạy bộ trong trang phục thể thao quanh bờ kè kênh Nhiêu Lộc vào tối qua 10 tháng 11.

Không chỉ có thể thao, trong thời trai trẻ của mình, ông đã từng tham gia vào đóng phim truyền hình The Great War của kênh CBC kể về vai trò của Canada trong Thế chiến I.

4. Người đàn ông của gia đình, đặc biệt một người cha tuyệt vời

Ở Canada Thủ tướng Justin Trudeau còn được biết đến là người đàn ông của gia đình. Dù công việc chính trường vô cùng bận rộn nhưng ông vẫn dành rất nhiều thời gian và tâm huyết của mình để nuôi dạy các con.

Gia đình hạnh phúc (Ảnh: dẫn theo huffingtonpost.fr)

Ông đã làm đám cưới với Sophie Grégoire người phụ nữ mà ông “đã chờ đợi 31 năm” để được gặp cô. Họ đã có ba thiên thần xinh xắn Xavier 10 tuổi, Ella-Grace 7 tuổi và Hadrien hơn 3 tuổi.

Luôn dành thời gian cho con (Ảnh: huffingtonpost.fr)

Hình ảnh gia đình của Thủ tướng Justin luôn là một nguồn cảm hứng đẹp cho những người Canada. Ông luôn cố gắng dành thời gian cho các con, đặc biệt vào những dịp lễ hội. Dành thời gian ở bên con, là cách mà ông chọn để giúp các con cảm nhận và học được những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống.

Trao truyền những giá trị đẹp (Ảnh: huffingtonpost.fr)

“Mỗi ngày, tôi và vợ có một cơ hội tuyệt vời để khuyến khích những giá trị của sự đồng cảm, vị tha, tình yêu chân chính và sự công bằng nơi ba đứa trẻ của mình”, đây là những dòng tâm sự của Thủ tướng Trudeau đã viết cho báo Marie Clair, New York.

Hy Văn