Hoa lan chuông hay còn gọi là hoa linh lan, thường nở rộ vào tháng 5 giữa tiết trời ấm áp. Những bông hoa nhỏ xinh, trắng tinh khiết này mang ý nghĩa “Sự trở về của hạnh phúc”. (The return of happiness).

Hoa có màu trắng (ít khi hồng), đường kính 5–10 mm, có mùi thơm ngọt; nở hoa về cuối mùa xuân. Quả của nó là loại quả mọng màu đỏ, nhỏ với đường kính 5–7 mm.

Theo truyền thống, hoa linh lan được bán tại Pháp trên các đường phố vào ngày 1/5 và được tặng cho nhau như một món quà đem lại may mắn. Kể từ năm 1982, hoa linh lan là quốc hoa của Phần Lan.

Bạch Liên sưu tầm
(Nguồn: wikipedia, internet)

Xem thêm: