ĐCSTQ đã chính thức bàn giao một trạm mặt đất vệ tinh nằm ở ngoại ô thủ đô Windhoek cho Namibia vào ngày 12 tháng 2. Các chuyên gia an ninh quốc tế và truyền thông phương Tây đặt câu hỏi rằng, các cơ sở như vậy đang trở thành một mắt xích quan trọng trong “mạng lưới gián điệp” và bản đồ giám sát toàn cầu của ĐCSTQ.
Điểm mấu chốt gây ra sự nghi ngờ nằm ở sự phụ thuộc của Namibia vào công nghệ của ĐCSTQ trong những năm gần đây. Viện Nghiên cứu Chính sách Công Namibia (Institute for Public Policy Research) từng chỉ ra rằng, việc nước này đưa vào sử dụng mạng lưới và hệ thống camera giám sát (CCTV) của Huawei đã làm dấy lên lo ngại về việc chủ quyền dữ liệu bị xói mòn.
Hãng tin Reuters từng đưa tin, các trạm mặt đất do ĐCSTQ viện trợ xây dựng ở nước ngoài bề ngoài là dùng cho khí tượng và nghiên cứu khoa học, nhưng thực chất là để Bắc Kinh có thể kết nối vào mạng lưới giám sát toàn cầu. Các nhà phân tích tình báo phương Tây lo ngại rằng, thông qua việc xử lý hình ảnh viễn thám, Bắc Kinh có thể thực hiện hoạt động trinh sát trên mặt đất.
Phân tích của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Mỹ (CSIS) cho thấy, loại trạm mặt đất này có thể được sử dụng để đánh chặn tín hiệu vệ tinh nước ngoài hoặc theo dõi các tài sản quân sự của quốc gia khác. Do cơ sở này do phía Trung Quốc xây dựng, Bắc Kinh có thể dễ dàng chuyển đổi việc tiếp nhận dữ liệu dân sự thành thu thập tình báo quân sự.
Quỹ Di sản (Heritage Foundation) cũng từng cảnh báo rằng, các cơ sở do phía Trung Quốc xây dựng thường để lại “cửa sau” (backdoor), nhằm cung cấp cho các máy chủ ở Thượng Hải và những nơi khác trích xuất từ xa các thông tin nhạy cảm.
Mặc dù Đại sứ ĐCSTQ tại Namibia Triệu Vệ Bình nhấn mạnh rằng, cơ sở này do Namibia “hoàn toàn sở hữu và vận hành độc lập”, phía Trung Quốc sẽ tiếp tục cung cấp hỗ trợ cho các nhân viên kỹ thuật địa phương mà họ đã hỗ trợ đào tạo. Nhưng Reuters đưa tin, do ngưỡng kỹ thuật của loại cơ sở này rất cao, việc vận hành tại địa phương vẫn sẽ phụ thuộc lâu dài vào các chuyên gia ĐCSTQ đồn trú tại đó, điều này có nghĩa là về thực chất Bắc Kinh vẫn có thể can thiệp vào dữ liệu vệ tinh và tín hiệu điện tử mà trạm này tiếp nhận.
Theo Epoch Times