Nếu như cuộc đời bạn luôn được giáo dưỡng bằng cách suy nghĩ lạc quan thì đó là điều may mắn và hạnh phúc, như một sự phúc báo lớn lao mà bạn đã được Thượng đế ban tặng.

Câu chuyện dưới đây sẽ đưa ra 3 vấn đề về sự khác biệt giữa hai người có suy nghĩ lạc quan và bi quan mà bạn có thể tham khảo.

Vấn đề thứ nhất: Hy vọng là gì?

Người bi quan nói: Đó là sự phẳng lặng của ánh sáng phía chân trời, dù bạn thấy đẹp và huyền diệu kỳ bí, nhưng có tính toán cả đời bạn cũng không thể đến tận nơi.

Người lạc quan nói: Đó những tia sáng của một ngôi sao, báo cho con người biết về ánh bình minh vào rạng sáng ngày mai.

Vấn đề thứ 2: Gió là gì?

Người bi quan nói: Gió là đồng phạm của những cơn sóng hung dữ, có thể nó sẽ chôn vùi bạn dưới đáy đại dương sâu thẳm.

Người lạc quan nói: Gió là một đồng sự tốt nhất của buồm, có thể đưa bạn thành công tới bờ bên kia của đại dương.

Vấn đề thứ 3: Sinh mệnh mỗi người có phải như một bông hoa?

Người bi quan nói: Nó là gì thì cũng sẽ được nở ra.

Người lạc quan nói: Không, nó có thể sẽ lưu lại quả ngọt.

Từ trên bầu trời bỗng có một giọng nói được truyền xuống và đưa cho hai người lạc quan và bi quan ba câu hỏi.

Câu hỏi đầu tiên: Điều gì xảy ra nếu bạn tiếp tục tiến về phía trước?

Người bi quan nói: Bạn sẽ gặp toàn các hố nước mấp mô như các ổ gà.

Người lạc quan nói: Bạn sẽ thấy được những cánh hoa hiển lộ rõ ràng.

Câu hỏi thứ 2: Mưa xuân có tốt không?

Người bi quan nói: Không tốt, có dại sẽ càng phát triển mạnh mẽ.

Người lạc quan nói: Tốt, trăm hoa sẽ đẹp hơn.

Câu hỏi thứ 3: Nếu được tặng một ngọn núi bỏ hoang, bạn sẽ làm gì?

Người bi quan nói: Tu sửa thành nghĩa trang.

Người lạc quan nói: Sẽ trồng đầy cây xanh.

Tất cả những gì bạn nói ra là của bạn, bạn nghĩ rằng mình đã đủ lý trí và suy nghĩ đúng để nói với người khác, nhưng bạn biết không, Thượng đế có lẽ cũng đã đặt câu hỏi ở trong không gian nơi đang diễn ra cuộc tranh luận.

Trong không gian đó Thượng đế đã ban tặng cho người lạc quan sự can đảm, và nước mắt cùng sự sợ hãi đã thuộc về người bi quan.

Còn bạn thì sao? Bạn là ai? Bạn muốn được Thượng đế tặng bạn điều gì trong không gian mà bạn đang sống?

Theo Network Time
Thanh Tâm biên dịch

Video: 12 đạo lý đơn giản mà hữu ích với tất cả mọi người

videoinfo__video3.dkn.tv||4e9f167c9__