Thời báo Tân Đường Nhân ngày 01/11/2025 đưa tin: Bà Vicky Hartzler, Chủ tịch Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ (USCIRF) và là cựu Dân biểu Quốc hội, nói với The Epoch Times rằng Hoa Kỳ phải dùng biện pháp nghiêm khắc nhất để đối phó và ngăn chặn các hành vi đàn áp xuyên quốc gia của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với các nhóm như Pháp Luân Công và Đoàn Nghệ thuật Shen Yun (Thần Vận).
Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại với The Epoch Times vào ngày 16 tháng 10, bà Hartzler nói: “Cuộc bức hại của ĐCSTQ không chỉ xảy ra ở Trung Quốc Đại Lục, mà còn mở rộng sang các quốc gia khác, thậm chí cả ở Hoa Kỳ. Chúng ta cũng có thể thấy sự đàn áp xuyên quốc gia lan rộng đến đây, đến các sinh viên Trung Quốc tại các trường đại học, đến các đoàn nghệ thuật biểu diễn của Pháp Luân Công (Đoàn Nghệ thuật Shen Yun), và đến những người đã di cư sang Hoa Kỳ.”
Bà Hartzler đánh giá cao hành động của chính phủ Hoa Kỳ trong việc đóng cửa các đồn cảnh sát của ĐCSTQ được thiết lập tại New York.
Bà nói: “Năm ngoái, chính phủ Hoa Kỳ đã đóng cửa một số ‘đồn cảnh sát’, những ‘đồn cảnh sát’ này bị ĐCSTQ sử dụng làm căn cứ hoạt động để đàn áp và đe dọa người Trung Quốc tại Hoa Kỳ. Chúng ta phải tiếp tục đảm bảo rằng không có các cứ điểm như vậy ở các thành phố khác.”
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết, hai công dân Hoa Kỳ gốc Hoa là Lư Kiến Vượng và Trần Kim Bình đã đại diện cho Bộ Công an ĐCSTQ hợp tác thành lập đồn cảnh sát ở nước ngoài đầu tiên tại Hoa Kỳ.
Vào ngày 17 tháng 4 năm 2024, Lư Kiến Vượng và Trần Kim Bình đã bị Cục Điều tra Liên bang (FBI) bắt giữ tại thành phố New York.
Theo cáo trạng, hai người này đã hỗ trợ chính quyền ĐCSTQ ít nhất từ năm 2015, quấy rối các hoạt động phản đối ĐCSTQ của các học viên Pháp Luân Công tại Washington D.C., và giúp tìm kiếm những người mà chính phủ ĐCSTQ quan tâm.
Vào ngày 18 tháng 12 năm 2024, Trần Kim Bình đã nhận tội tại Tòa án Liên bang Brooklyn, New York, thừa nhận đã hành động như một đặc vụ của chính phủ ĐCSTQ mà không có sự cho phép của chính phủ Hoa Kỳ, và đã thiết lập một “đồn cảnh sát bí mật” ở khu vực Hạ Manhattan.
Điều tra cho thấy, Lư Kiến Vượng “luôn duy trì mối quan hệ tin cậy” với chính phủ ĐCSTQ, đặc biệt là Bộ Công an (MPS) và Ban Mặt trận Thống nhất (UFWD). Bộ Công an ĐCSTQ và hệ thống “Phòng 610” (chuyên bức hại Pháp Luân Công) đã nhiều lần chỉ thị Lư Kiến Vượng can thiệp vào các hoạt động của Pháp Luân Công, điều tra thông tin về các học viên Pháp Luân Công, và đăng tải các tài liệu chống lại Pháp Luân Công trên báo chí.
Bà Hartzler tiếp tục: “Chúng ta phải tiếp tục đóng cửa bất kỳ cứ điểm nào mà (ĐCSTQ) có thể thành lập tại Hoa Kỳ.”
“Không cho phép họ (ĐCSTQ) tiếp tục quấy rối, đe dọa hoặc uy hiếp những người đến Mỹ hợp pháp và muốn sống tự do.”
Bà Hartzler cho biết, Bộ Tư pháp phải dùng biện pháp nghiêm khắc nhất để đối phó và ngăn chặn hành vi tồi tệ đe dọa đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ.
Từ tháng 3 năm 2024, ĐCSTQ đã nhiều lần mạo danh các học viên Pháp Luân Công và diễn viên Đoàn Nghệ thuật Thần Vận để gửi các lời đe dọa đánh bom, xả súng, v.v. Số lượng các vụ đe dọa giết người liên quan hiện đã lên tới gần 200 vụ.
Vào tháng 9 năm nay, tin tặc của ĐCSTQ cũng đã liên tục nhiều lần mạo danh The Epoch Times để gửi các lời đe dọa đánh bom tới Nhà Trắng và chính phủ liên bang Hoa Kỳ; vào tháng 10, văn phòng trụ sở chính của The Epoch Times tại New York cũng nhận được một lá thư đe dọa chứa bột trắng bên trong.
Đối với các sự cố đe dọa trên, bà Hartzler nói với The Epoch Times: “Xin hãy chắc chắn cung cấp thông tin cụ thể hơn về những sự cố này cho Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ (USCIRF), để chúng tôi có thể ghi lại và công khai vạch trần chúng.”
Bà Hartzler nói thêm rằng các hành vi đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ đã xâm phạm an ninh quốc gia của Hoa Kỳ.
Bà nói: “Việc ĐCSTQ vươn ‘cánh tay dài’ của mình đến đất nước chúng ta để đàn áp công dân của các quốc gia khác chỉ vì tín ngưỡng tôn giáo của họ, bản thân điều đó chính là sự xâm phạm đối với an ninh quốc gia và luật pháp của chúng ta.”
“Đối với điều này, Bộ Tư pháp và các cơ quan thực thi pháp luật của Hoa Kỳ phải đối phó bằng cách nghiêm khắc nhất, mạnh mẽ nhất.” Bà Hartzler tuyên bố, ĐCSTQ không có chỗ đứng ở Hoa Kỳ.
Bà nói: “Họ (ĐCSTQ) không có bất kỳ quyền lực nào ở Hoa Kỳ, và cũng không có bất kỳ lý do chính đáng nào để quấy rối bất kỳ ai.”
“Tôi rất vui vì Bộ Tư pháp và FBI năm ngoái đã vạch trần âm mưu ‘đồn cảnh sát’ của ĐCSTQ tại Hoa Kỳ và đã hành động để đóng cửa chúng. Nhưng trong tương lai, chúng ta phải duy trì cảnh giác, làm mọi thứ có thể để ngăn chặn những chuyện tương tự xảy ra trên đất nước của chúng ta.”
“Tôi tin rằng Bộ trưởng Tư pháp của chúng ta, bà Pam Bondi, sẽ quả quyết và nhanh chóng ngăn chặn mối đe dọa này.”
“Nhưng điều then chốt là chúng ta phải phát hiện ra những vấn đề này, vạch trần chúng, và sau đó thực hiện hành động thích hợp, để ĐCSTQ hiểu rằng họ không có chỗ đứng ở Hoa Kỳ.”
“Họ (ĐCSTQ) không chỉ phải dừng hành vi này (đàn áp xuyên quốc gia) ở đây, mà còn phải dừng (cuộc bức hại) ở ngay tại đất nước của họ,” bà nói.
Theo NTDTV