Không chỉ con người có tình bạn, mà con vật cũng vậy. Đôi khi tình bạn giữa các động vật có thể tốt hơn những gì ta nghĩ. Học thuyết Darwin sai khi nghĩ rằng cuộc sống chỉ dựa trên “đấu tranh sinh tồn”. Thực tế, tính đa dạng và cân bằng của Tự nhiên còn tuân theo luật về tình hữu nghị giữa các loài. Một luật như vậy cũng được áp dụng cho con người.

Videos dưới, trích từ bộ phim “Zeus and Roxanne” của đạo diễn George T. Miller vào năm 1997, cho thấy tình bạn giữa chú chó và chú cá heo, chú cá heo đã có một màn giải cứu chú chó đầy kịch tính trước mối đe dọa từ con cá mập.

Video:

Tình bạn giữa các loài động vật: ‘Đấu tranh sinh tồn’ liệu có phải quy luật tự nhiên?
Một cảnh trong bộ phim. Ảnh: Moviehdkh
Tình bạn giữa các loài động vật: ‘Đấu tranh sinh tồn’ liệu có phải quy luật tự nhiên?
Chú cá heo đã tự mình chở chú chó vào bờ. Ảnh: VODzilla.co

 Quý độc giả lưu ý:

Loạt bài về thuyết tiến hóa trên Đại Kỷ Nguyên được phân thành 2 mục chính sau:

Quý độc giả có thể bookmark, ghi lại đường link hai mục trên để tiện theo dõi loạt bài này một cách có hệ thống. Các bài mới sẽ được thêm vào hai mục trên. Trân trọng thông báo.

Tác giả: GS Phạm Việt Hưng