Toàn bộ khung xương khổng lồ của một loài động vật bí ẩn đã được tìm thấy trên bãi biển Siberia xa xôi. Các nhà khoa học nghi ngờ rằng, đây có thể là tàn tích của một loài vật đã bị tuyệt chủng hoặc là hóa thạch của một con quái vật chưa từng được biết đến.

Với khoa học thì chỉ một khám phá cực nhỏ cũng có những tác động rất lớn. Một sự vật gì đó bình thường và chẳng có gì đặc biệt với người dân nhưng đôi khi lại ẩn chứa hàm ý khoa học thật sự đặc biệt.

Điều này được minh chững rõ ràng khi nhắc đến những hóa thạch hoặc tàn tích khác của những loài động vật đã bị tuyệt chủng. Bất kỳ xương hoặc một phần nào đó chứng minh rằng một loài sinh vật đã từng tồn tại đều là khám phá tuyệt vời với các nhà khoa học. Đó là lý do giới khoa học gần như chấn động khi phát hiện ra toàn bộ bộ xương khổng lồ của con vật bí ấn trên bãi biển Siberia xa xôi.

Vào tháng 11/2017, các nhà nghiên cứu người Nga đã phát hiện ra một thứ giống như bộ xương nhô ra từ bùn cát trên bãi biển Siberia. Sau khi làm sạch, họ đã kinh ngạc khi thấy một phần của bộ xương vì trông nó giống như tàn tích của một quái vật thần thoại.

Xác thủy quái khổng lồ xuất hiện ở Nga. Ảnh dẫn theo Stirile ProTV

Bộ xương được phát hiện tại Khu bảo tồn Thiên nhiên Komandorsky, là nơi Marina Shitova – một nhà nghiên cứu Nga đã từng phát hiện ra xương voi voi ma mút lông xoăn trong lòng đất. Đáng kinh ngạc hơn, bộ xương này gần như nguyên vẹn, rất hiếm hoi bởi kích thước khổng lồ cũng như trải qua hàng thế kỷ dài đằng đẵng.

Bộ xương nhô lên trên bãi biển giống như một hàng rào. Ảnh dẫn theo Beyond Reality News

Cụ thể, thanh tra Shitova và các cộng sự tìm thấy 45 đốt sống, 27 xương sườn, một chiếc xương bả vai trái và những xương khác của quái vật biển không đầu.

Bộ xương có chiều dài 6 mét. Ảnh dẫn theo mGift.vn
Các nhà bảo tồn tìm thấy 45 đốt sống, 27 xương sườn, một xương bả vai trái và nhiều xương khác trong cái xác không đầu. Ảnh dẫn theo Manager Online

Ban đầu, các nhà khoa học đau đầu với rất nhiều câu hỏi được đặt ra: Nó là động vật nào? Thuộc ngành động vật nào? Đây có phải là một loài quái vật chưa từng được biết đến hay là hóa thạch của một sinh vật thời tiền sử? Bởi họ không thể tin một con quái vật biển với kích thước khổng lồ như vậy có thể tồn tại. Và khi sắp xếp bộ xương hoàn chỉnh, họ không thể tin được những gì mình đã tìm thấy.

Đây không phải là hóa thạch của 1 sinh vật thời tiền sử hay một con quái vật nào hết. Đó là một con bò biển Steller có tên khoa học Hydrodamalis gigas, là loài động vật có vú biển ăn thực vật cực lớn. Chúng thống trị quần đảo Commander – gồm một loạt 17 hòn đảo nhỏ và đảo lớn trong vùng biển Arctic của Nga ở Biển Bering.

Loài bò biển khổng lồ Steller. Ảnh dẫn theo Pinterest

Những con bò biển khổng lồ thuộc một nhóm động vật có vú tên Sirenia, lấy theo tên những nàng tiên cá trong thần thoại Hy Lạp. Tên gọi của bò biển được đặt theo nhà thám hiểm, nhà tự nhên học người Đức George Steller, người đầu tiên ghi chép về sự tồn tại của chúng trong một chuyến du hành năm 1741. Những phát hiện của ông rất quan trọng đối với nghiên cứu hiện đại về những sinh vật lạ thường này.

Các nhà nghiên cứu hiện vẫn chưa thể xác định thời gian và nguyên nhân khiến loài bỏ biển này tuyệt chủng. Tuy nhiên các chuyên gia tin rằng nó rơi vào khoảng năm 1768 vì da và thịt chúng rất có giá trị nên đã bị săn bắt quá mức dẫn đến tuyệt chủng.

Loài bò biển Steller bị săn bắt quá mức dẫn đến tuyệt chủng vì da và thịt của chúng có giá trị kinh tế cao. Ảnh dẫn theo enlafronteradelodesconocido.blogspot.com

Trên thực tế, bò biển Steller có lẽ là loài có vú lớn nhất cho đến nay. Phải mất 4 giờ đồng hồ và tám người để có thể khai quật xong bộ xương này. Ngay cả khi thiếu mất một số đốt sống và các bộ phận của hộp sọ thì phần còn lại đã dài đến 17 feet (khoảng 5 mét). Một con bò biển Steller trưởng thành có thể dài đến 25 feet ( khoảng 7,6 mét) và nặng từ 8 đến 10 tấn.

Bộ xương hoàn chỉnh của loài bò biển Steller. Ảnh dẫn theo Trending News Buzzer

Người ta có thể nghĩ rằng một con vật khổng lồ như vậy (được gọi là megafauna) thì chúng sẽ chỉ có trong thời tiền sử mà thôi. Nhưng thực tế chúng chỉ là bộ xương của một con bò biển Steller đã chết.

Đây là xương của loài bò biển Steller, từng sống trong vùng biển từ Nga đến Alaska, Mỹ. Ảnh dẫn theo Siberian Times

Tuy nhiên, bò biển Steller cũng rất đặc biệt. Chúng có lớp da đen và dày như vỏ cây của những cây sồi già. Đầu của chúng cũng rất nhỏ. Chúng không có răng mà chỉ có hai bộ khung hàm xương màu trắng- một ở trên và một ở dưới. Bò biển không bao giờ di chuyển lên bờ biển mà chỉ sinh sống dưới nước. Hầu như tất cả thông tin về sinh vật kỳ diệu này đều từ các hóa thạch còn lại và các bản thảo ở thế kỷ 18.

Ảnh dẫn theo Contaminación y Animales Marinos Extintos – blogger
Loài bò biển cổ đại được cho là bị tuyệt chủng do con người săn bắt quá nhiều. Ảnh dẫn theo Presentation Name

Thật buồn vì chúng đã tuyệt chủng. Hy vọng những khám phá giống như trên bãi biển Siberi sẽ giúp chúng ta tìm hiểu thêm về những sinh vật bí ẩn đã biến mất từ lâu này!

Sơn Tùng