Công ty SnPC của Ấn Độ cho ra lò chiếc máy đóng gạch siêu tốc, có khả năng sản xuất 300 viên gạch mỗi phút, tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức.

(Ảnh: Internet)

Với tên gọi BMM300, cỗ máy được mệnh danh là “quái vật làm gạch”. Từng hàng gạch tươi được cỗ máy nhẹ nhàng rải xuống đường.

Để sản xuất gạch, đất sét thô được cho vào thùng sau, rồi ép vào khuôn trên bánh xe. Khi bánh xe quay, phần đất sét dư thừa được loại bỏ. Viên gạch được đẩy ra khi phần khuôn tiếp xúc mặt đất, để lại đằng sau một hàng dài gạch hoàn hảo, thẳng tắp. Gạch ẩm sẽ được phơi nắng cho đến khi rắn lại.

Quý Khải

Xem thêm:

Từ Khóa: