Vừa qua, Google đã công bố danh sách những từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất năm 2015. Những sự kiện được quan tâm nhiều là: Khủng bố Paris, Chiến tranh các vì sao, World Cup Bóng rổ, lễ trao giải Oscar, World Cup Cricket, sư tử Cecil Zimbabwe, sự sụp đổ của nền kinh tế Hy Lạp, nguy cơ Trung Quốc, scandal khí thải của Volkswagen… 

Qua những xu thế được tìm kiếm nhiều nhất trên Google có thể phần nào thấy được những vấn đề mà loài người đang quan tâm nhất hiện nay là gì.

Sự kiện quốc tế quan trọng

Trong các sự kiện quốc tế quan trọng thì “khủng bố Paris” là từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất, có 897 triệu lượt tìm thông tin về vấn đề này. Theo mạng thông tin khoa học kỹ thuật The Verge đưa tin ngày 16/12, những cụm từ được tìm kiếm nóng trên Google sau khi sự kiện khủng bố Paris xảy ra vài phút là “Cầu nguyện cho Paris” (what is Pray for Paris), “ISIS là gì?” (what is ISIS?), “Ban nhạc nào đang diễn tại Paris” (what band was playing in Paris)…

Ngoài ra, sự kiện quốc tế quan trọng được quan tâm còn có những vụ xả súng tại Charleston (nam Carolina), Chattanooga (Tennessee), tại California (San Bernardino).

Có đến 100 triệu lượt tìm kiếm chủ đề liên quan sự kiện Nữ hoàng Anh Elizabeth II lên ngôi 62 năm. Nhiều người hỏi: “Tại sao bà ấy có hai lần sinh nhật” và “Bà ấy đang làm gì?”…

Thể thao và giải trí

Trong lĩnh vực này, loạt phim điện ảnh “Chiến tranh giữa các vì sao” (Star Wars) là chủ đề nóng được quan tâm, trong đó Chiến tranh giữa các vì sao 7 “Thần lực thức tỉnh” có gần 155 triệu lượt tìm kiếm.

Cầu thủ bóng rổ Lamar Odom (Mỹ) là ngôi sao thể thao đứng đầu danh sách tìm kiếm của Google 2015, tiếp theo là những nữ võ thuật gia Ronda Rousey, Holly Holm, ngoài ra còn có cựu vận động viên điền kinh Jenner (ngôi sao chuyển giới Caitlyn Jenner).

Những phim đứng đầu danh sách tìm kiếm gồm: trò chơi Fallout 4, Furious 7, “Công viên khủng long 4” (Jurassic World) và “Lính bắn tỉa Mỹ” (American Sniper)…

Danh sách xu thế tìm kiếm toàn cầu này của Google xem ra khá kỳ lạ, cho dù “sự kiện khủng bố Paris” đứng đầu với gần 900 triệu lượt tìm kiếm, nhưng từ khóa “Paris” chỉ đứng thứ 5 trong xu thế tìm kiếm trên Google, sau vụ xả súng vào trụ sở Charlie Hebdo và trò chơi điện tử Agario.

Theo NTDTV
Tinh Vệ biên dịch

Xem thêm: