Dùng thùng lớn chế tạo ‘pháo ngông cuồng’ nhất thế giới, chỉ xem thôi cũng thấy thú vị rồi.

Thời học sinh chắc hẳn nhiều người thích tiết học thí nghiệm hóa học, so với những lý thuyết khô cứng thì tự mình làm thí nghiệm sẽ thú vị hơn nhiều. Một đài truyền hình Cộng hòa Séc đã đưa ra một kế hoạch thử nghiệm thú vị, họ dùng thùng nước bình thường chế thành pháo không khí. Sau khi thí nghiệm thành công họ làm thùng nước phóng đại, tạo ra pháo không khí lớn nhất thế giới.

▼Thí nghiệm đầu tiên, khoét một lỗ ở đáy thùng nhựa, đầu kia bịt kín bằng túi nilon, sử dụng dây co giãn buộc túi nilon kéo về phía trước, dùng tay kéo túi dây về phía sau rồi buông tay ra, không khí sẽ phóng ra làm tắt ngọn nến trước mặt.

phao khong khi 1

▼Sau khi thí nghiệm cơ bản thành công, tiếp theo là chế tạo thùng nhựa phóng đại, làm ra pháo không khí khổng lồ giống như hình vẽ: đường thẳng màu xanh là túi nilon, màu đỏ là dây co giãn.

phao khong khi 2

▼Khung của pháo không khí làm bằng kim loại, bên ngoài bọc bằng tấm acrylic trong suốt

phao khong khi 3

▼Pháo không khí khổng lồ cần 10 người kéo mới đủ lực

phao khong khi 4

phao khong khi 5

▼Vì để cho có thể quay chụp được không khí chuyển động nên nhà thiết kế cho khói đặc vào bên trong pháo

phao khong khi 6

▼Từ đó người xem có thể dễ dàng nhìn thấy đường đi của không khí

phao khong khi 7

▼Quá trình thí nghiệm dùng thùng giấy không xếp thành vách tường và vạch khoảng cách trên mặt đất để đo uy lực và tầm xa của pháo không khí

phao khong khi 8

▼Hơi điều chỉnh chiều cao để bắt đầu thí nghiệm

phao khong khi 9

▼Khoảng cách 20 mét dễ dàng đánh vỡ

phao khong khi 10

phao khong khi 11

▼Kỷ lục thế giới hiện tại 60 mét cũng đánh vỡ

phao khong khi 12

▼Tiếp theo là thử thách 100 mét

phao khong khi 13

▼Đoán xem họ có thể thiết lập kỷ lục thế giới mới không?

Thí nghiệm cuối cùng với khoảng cách 100 mét cũng thành công. Bởi vì chi phí xin kỷ lục thế giới rất cao cho nên nhà sản xuất chương trình nói họ không xin ghi vào kỷ lục Guinness.

Huy Hoàng