Hôm 13/11 vừa qua, cảnh sát ở Thiệu Đông thuộc tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) phát hiện 1 bé gái 13 tuổi tử vong trong nhà tắm. Sau khi khám nghiệm và điều tra, họ phát hiện nguyên nhân gây tử vong lại đến từ một thứ rất quen thuộc trong gia đình.

Vào lúc 10 giờ tối ngày 13/11, cảnh sát nhận được thông báo có một người nằm ngất xỉu trong nhà tắm tại một căn nhà ở Thiệu Đông, tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc).

Ngay lập tức, lực lượng cảnh sát khu vực đã có mặt tại hiện trường. Qua giám định y tế, nạn nhân là nữ tên Thần, 13 tuổi đã qua đời. kết quả giám định pháp y cho thấy thủ phạm gây ra cái chết cho cô gái không phải là tự sát hay ám sát mà là từ khí cacbon monoxit (CO). 

Ngôi nhà xảy ra sự việc thương tâm. (Ảnh: Eva)

Thực tế, việc bị ngộ độc khí CO không phải là chuyện gì mới mẻ. 

Đầu năm 2016, 5 thành viên trong một gia đình ở Nam Đàn, Nghệ An phải nhập viện Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An. 4 nạn nhân được cứu sống, bé 18 thàng tuổi tử vong. Nguyên nhân dẫn đến tai nạn đau lòng này là ngạt khí CO do gia đình đốt than củi để sưởi ấm.

Hay đầu năm 2017, cháu bé 4 ngày tuổi ở xã Hồng Lộc, Lộc Hà được đưa đến bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cấp cứu nhưng đã tử vong sau 5 giờ cấp cứu. Nguyên nhân là do bị ngạt khí CO do gia đình dùng than củi để sưởi ấm.

CO là khí không màu, không mùi, không vị nhưng nó là kẻ sát nhân thầm lặng mà rất nhiều người không hay biết. Phần lớn những vụ tai nạn mất mạng như trên đều là sự thiếu hiểu biết hay bất cẩn của các bậc phụ huynh trong gia đình, nhất là vào mùa đông.

Khi đi vào trong máu, CO liên kết với hemoglobin (Hb) trong hồng cầu khiến máu không thể vận chuyển oxy đến các bộ phận khác trong cơ thể, gây tổn thương nghiêm trọng và nguy cơ tử vong là rất cao. 

Trong thực tế, có khá nhiều thứ xung quanh ta tiềm ẩn nguy cơ gây ngộ độc khí CO cao mà không phải ai cũng biết hay để ý tới:

Đốt than củi trong nhà để sưởi ấm

Vào mùa đông, nhất là ở vùng thôn quê thường có thói quen đốt than củi (có cả than tổ ong) để sưởi ấm. Việc này ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm bởi đốt than củi không chỉ sinh ra khí CO2 mà còn cả CO nữa, vả lại lại là trong phòng kín khí nên lượng oxy là rất thấp do quá trình cháy của than củi đã lấy đi hết oxy trong không khí. 

Việc đốt than củi sưởi ấm trong mùa đông là rất nguy hiểm. (Ảnh: Farol de Notícias)

Khí CO có mức độc hại hơn rất nhiều so với CO2, nạn nhân khi hít phải khí này, nặng thì tử vong, nhẹ thì để lại di chứng thần kinh, tâm thần.

Điều hòa không khí trong xe ô tô

Điều hòa không khí có chức năng làm mát môi trường xung quanh nhưng lượng khí điều hòa làm lạnh mang vào cabin chứa hàm lượng CO cao, khiến oxy giảm gây mệt mỏi thậm chí tử vong. Tại Việt Nam cũng như trên thế giới, từng ghi nhận nhiều trường hợp tử vong vì ngủ trong xe, kéo kín cửa kính và bật điều hòa. 

Bếp gas

Hiện nay, việc sử dụng bếp gas cho việc nấu nướng rất phổ biến trong nhiều gia đình nhưng việc chọn vị trí không đúng đặt bếp gas hay lười vệ sinh bếp gas có thể khiến khí gas bị rò rỉ. 

Sử dụng bếp gas không đúng cahs cũng gây nên hiểm họa. (Ảnh: gas besthouse)

Khí ga khi xâm nhập vào cơ thể sẽ chiếm chỗ của oxy trong máu, gây chóng mặt, đau đầu, ù tai, khó thở và buồn nôn. Nếu nặng hơn thì toát mồ hôi, tinh thần hoảng loạn, da dẻ tái nhợt, đi đứng không vững, suy giảm thị lực, thậm chí là rơi vào trạng thái hôn mê, chân tay co giật, da tím ngắt.

Để phòng tránh việc ngộ độc, hãy thực hiện 1 số điều sau:

  • Luôn để phòng thông thoáng: Hãy mở cửa sổ để không khí trong nhà được lưu thông hoặc lắp quạt thông gió.
  • Không nên đốt than để sưởi ấm.
  • Không nên trẻ ngủ trong xe ô tô một mình và mở máy lạnh.
  • Tránh xa các vật dụng dễ gây ngộ độc khí: Với các vật dụng dễ gây ngộ độc khí như bình gas, bếp gas, cha mẹ cần để xa nơi sinh hoạt của trẻ.

Sơn Tùng