Để xảy ra vụ đứt cáp trò chơi vũ trụ bay khiến 2 cháu bé rơi xuống đất bất tỉnh, công ty TNHH một thành viên Anh Hùng (Đăk Lăk) bị xử phạt hành chính số tiền 30 triệu đồng.

UBND Tp. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã ký quyết định xử phạt hành chính công ty TNHH một thành viên Anh Hùng do vi phạm các quy định về an toàn trong kinh doanh trò chơi trẻ em, theo Vietnamnet.

Theo đó, công ty Anh Hùng bị phạt 30 triệu đồng và bắt buộc ngừng sử dụng các thiết bị, máy móc không đảm bảo an toàn, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.

Vụ đứt cáp đã làm 2 trẻ em bị rơi tự do ở độ cao 4m ngất xỉu. (Ảnh: Vietnamnet)

Trước đó, vào khoảng 9h30 ngày 15/4, tại Khu vui chơi giải trí dành cho thanh thiếu nhi tỉnh Đắk Lắk (số 3 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột), hệ thống trò chơi vũ trụ bay bất ngờ đứt cáp, hất văng hai cháu bé xuống đất từ độ cao hơn 4 m khiến các em bị ngất xỉu.

Hai cháu nhỏ bị thương là Trần Quỳnh Chi (11 tuổi) và Hồ Hoàng Phong (8 tuổi), cùng trú tại phường Tự An, Tp. Buôn Ma Thuột).

Trò chơi vũ trụ bay. (Ảnh Vietnamnet)

Theo tìm hiểu, cơ quan chức năng cho biết, đã yêu cầu công ty Anh Hùng dừng hoạt động trờ chơi nói trên từ tháng 1/2018 do phát hiện lỗi kỹ thuật. Tuy nhiên, công ty này đã không chấp hành dẫn đến tai nạn.

Sau khi xảy ra sự cố, công ty Anh Hùng thừa nhận vi phạm, nhưng đổ lỗi do sinh viên mới vào làm không nắm được việc dừng trò chơi nên đã bấm nút hoạt động.

Tùng Anh