Trung Quốc vẫn là thị trường Việt Nam nhập hàng hóa về nhiều nhất, nhưng Hàn Quốc mới là nước Việt Nam nhập siêu lớn nhất trong 10 tháng đầu năm 2018.  

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt 212,64 tỷ USD tính đến giữa tháng 11, trong khi nhập khẩu đạt 205,81, tạo ra khoản thặng dư thương mại 6,83 tỷ USD.

Tuy vậy, 2 quốc gia giao thương lớn nhất của Việt Nam trong năm nay là Trung Quốc và Hàn Quốc lại là những thị trường Việt Nam chịu thâm hụt thương mại lớn nhất.

Số liệu tính đến cuối tháng 10/2018 cho thấy Việt Nam đã nhập siêu 23,99 tỷ USD từ Hàn Quốc và nhập siêu 19,91 USD từ Trung Quốc.

Cụ thể, tổng giá trị xuất khẩu của Việt Nam sang Hàn Quốc trong 10 tháng đạt 15,23 tỷ USD, trong khi giá trị nhập khẩu đạt 39,22 tỷ USD.

Có 9 nhóm hàng nhập khẩu của Việt Nam từ Hàn Quốc đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD, dẫn đầu là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện với giá trị 14,3 tỷ USD; máy móc, thiết bị với 5,1 tỷ USD; điện thoại và linh kiện với 4,9 tỷ USD.

Một số nhóm hàng có kim ngạch lớn khác là vải vóc, xăng dầu, chất dẻo, sắt thép…

Ở chiều ngược lại, Việt Nam có 4 nhóm hàng xuất khẩu đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên, dẫn đầu là điện thoại và linh kiện với 3,8 tỷ USD; hàng dệt may với 2,8 tỷ USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện với 2,1 tỷ USD; và máy móc, thiết bị với hơn 1 tỷ USD.

Việt Nam đang nhập siêu lớn từ Hàn Quốc.
Việt Nam đang nhập siêu lớn từ Hàn Quốc. (Ảnh: HQ)

Chỉ còn 1 tháng rưỡi nữa là hết năm 2018, nhưng con số nhập siêu từ Hàn Quốc hiện vẫn thấp hơn nhiều so với mức kỷ lục khoảng 32 tỷ USD ghi nhận trong cả năm 2017.

Với Trung Quốc, xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này đạt 33,5 tỷ USD và nhập khẩu đạt 53,4 tỷ USD.

Có 12 nhóm hàng nhập khẩu của Việt Nam từ Trung Quốc đạt giá trị trên 1 tỷ USD, trong đó nhiều nhất là máy móc, thiết bị với 9,7 tỷ USD; tiếp theo là điện thoại và linh kiện với 6,9 tỷ USD, và máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện với 6,3 tỷ USD.

Những nhóm hàng có giá trị nhập khẩu lớn khác là vải vóc với 5,9 tỷ USD, sắt thép 3,8 tỷ USD…

Chiều ngược lại, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc nhiều nhất là mặt hàng điện thoại và linh kiện với giá trị 7,2 tỷ USD, tiếp theo là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện với 6,9 tỷ USD, rau quả với 2,4 tỷ USD và máy ảnh, máy quay phim với 2,2 tỷ USD.

Các nhóm hàng xuất khẩu đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD còn có cao su, sợi dệt, hàng dệt may, giày dép, và máy móc, thiết bị.

Xếp vị trí thứ ba trong số các đối tác thương mại của Việt Nam, nhưng Mỹ lại là thị trường xuất siêu lớn nhất. Xuất khẩu sang thị trường này 10 tháng đầu năm đạt 39,42 tỷ USD, trong khi nhập siêu đạt 10,65, tạo ra mức thặng dư 28,77 tỷ USD.

Minh Tuệ