Trong một bài báo đăng trên tờ Time, tỷ phú Warren Buffett khẳng định “trò chơi phép màu kinh tế” của Mỹ mới ở trong “giai đoạn ban đầu”.

Theo ông, nếu nền kinh tế tăng trưởng ở mức 2% mỗi năm sau khi điều chỉnh lạm phát (tương đương tốc độ kể từ khủng hoảng tài chính 2008) trong khi dân số tăng 0,8% mỗi năm, GDP trên đầu người sẽ tăng từ 59.000 USD hiện nay lên 79.000 USD vào 2043.

“Mức tăng 20.000 USD này đảm bảo cuộc sống tốt hơn cho con cái chúng ta”, tỷ phú Buffett viết.

Bài báo này là một phần của chuyên đề “Những người lạc quan” do tỷ phú Bill Gates, nhà đồng sáng lập Microsoft, biên soạn.

Trong khi tài sản của 400 người Mỹ giàu nhất đạt 2.700 tỷ USD năm ngoái (từ mức 93 tỷ USD vào 1982), tỷ phú Buffett cho biết hàng triệu người đã bị bỏ lại phía sau, “bị mắc kẹt trên guồng quay kinh tế”. Mặc dù vậy, ông tin rằng vấn đề này sẽ được khắc phục trong tương lai.

Tính đến 4/1, Buffett đứng thứ 3 trong danh sách người giàu nhất thế giới của Forbes với tài sản trị giá 85,8 tỷ USD, chỉ thua CEO Amazon Jeff Bezos và bạn thân Bill Gates. Ông có thể đã xếp hạng cao hơn nếu không quyên tặng khoảng 27,6 tỷ USD cổ phiếu Berkshire từ năm 2006.

Quang Minh