Bến xe Miền Đông cho biết, sẽ tăng mức vé xe Tết từ 20%-60% theo từng chặng và thời điểm cụ thể, trong đó, sớm nhất là từ ngày 12 tháng Chạp (tức ngày 28/1/2018).

Theo thông báo của Bến xe Miền Đông, từ ngày 20/11 âm lịch (tức ngày 6/1/2018), Bến xe Miền Đông bắt đầu tổ chức bán vé xe Tết Mậu Tuất 2018. Thời điểm dừng bán vé là ngày 26/12 âm lịch (tức 1/2/2018). Hình thức mua vé là tại quầy hoặc trực tuyến trong thời gian từ 5h tới 19h mỗi ngày. Vé bán trong thời gian này tương ứng các chuyến từ 24 đến 28 tháng Chạp.

Theo đại diện bến xe Miền Đông, căn cứ vào tình hình đi lại của người dân ở dịp Tết Nguyên đán những năm trước, Tết năm nay, lượng khách thông qua bến sẽ tăng khoảng 2% so với cùng kỳ. Trong đó, tập trung chủ yếu từ ngày 22 tới 28 tháng Chạp, với ngày cao nhất vào khoảng 51.000 khách.

Tại bến xe Miền Tây, dự kiến lượng khách thông qua bến vào dịp Tết được dự báo sẽ tăng từ 5%-7% so với cùng kỳ năm 2017. Thời gian cao điểm bắt đầu từ ngày 27 tới 30 tháng Chạp (tức là ngày 12 tới 15/2/2018).

Đại diện Bến xe Miền Tây cho biết, đợt cao điểm từ ngày 27 tới 30 tháng Chạp. Bến xe này sẽ tổ chức bán vé và phục vụ hành khách 24/24 giờ.

Bên cạnh đó, bến xe Miền Tây áp dụng mức phụ thu 40% so với ngày thường. Ở những tuyến đường có cự ly dài, giá vé tăng cao nhất 60%, áp dụng từ ngày 27 tháng Chạp đến mùng 2 tháng Giêng năm Mậu Tuất 2018.

Khôi Minh