Theo Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, mặt bằng chung mức thưởng Tết 2018 của cả nước sẽ không thấp hơn năm 2017. Tuy nhiên, các vùng sản xuất kinh doanh bị thiệt hại nặng nề bởi thiên tai, bão lũ, các doanh nghiệp khó khăn thì mức thưởng thấp hơn.

Chiều 26/12, tại buổi hội thảo công bố “Bản tin cập nhật thị trường lao động Việt Nam quý 3-2017” diễn ra ở Hà Nội, ông Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho biết, hiện nay các doanh nghiệp vẫn đang thương lượng về mức thưởng tết với công đoàn. Bởi, thông thường mức thưởng tết nằm trong thoả ước lao động tập thể được ký kết giữa công đoàn và chủ sử dụng lao động.

Ông Diệp nhận định, mức thưởng năm nay không thấp hơn so với thưởng Tết 2017. Cơ sở của nhận định này là căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017 có nhiều khởi sắc. Dự kiến, 15 ngày nữa sẽ có báo cáo sơ bộ từ các địa phương.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Diệp cho rằng, mức thưởng Tết 2018 không phải tăng hoặc giữ mức ngang bằng với năm 2017 ở tất cả các địa phương. Ở các vùng sản xuất kinh doanh bị thiệt hại nặng nề bởi thiên tai, bão lũ, các doanh nghiệp khó khăn thì có thể mức thưởng sẽ thấp hơn năm ngoái.

Theo Bộ LĐ – TB&XH, mức thưởng trung bình của người lao động Việt Nam dịp Tết Dương lịch 2017 là 1,253 triệu đồng/người, tăng 6,2% so với năm 2016. Tuy nhiên, mức thưởng trung bình dịp Tết Nguyên đán 2017 chỉ khoảng 4,9 triệu đồng, bằng 96% so với năm trước.

Mức thưởng bình quân đạt khoảng 01 tháng lương, khoảng 4.900.000 đồng/tháng, bằng 96% so với năm 2016. Người có mức thưởng cao nhất tại doanh nghiệp FDI ở TP. HCM là 1 tỷ đồng; tiếp đến là tại 1 doanh nghiệp FDI ở Hải Dương là 624 triệu đồng. Mức thưởng thấp nhất là 50.000 đồng/tháng tại doanh nghiệp dân doanh ở Bến Tre, doanh nghiệp FDI ở các tỉnh Thái Bình, Tây Ninh, Hải Dương.

Hiện tại, một số tỉnh thành đã báo cáo về lương, thưởng Tết năm 2018.

TP. Cần Thơ cho biết, mức thưởng Tết Nguyên đán trong tỉnh bình quân từ 2,9 triệu đến trên 8,4 triệu đồng tùy theo khu vực. Trong đó, mức cao nhất là 466 triệu đồng thuộc về một doanh nghiệp dân doanh ngoài khu công nghiệp. Mức thấp nhất là 200.000 đồng của một doanh nghiệp dân doanh trong khu công nghiệp.

Thế Tam (TH)