Chiều ngày 17/5, 4 thuyền viên trên tàu đánh cá bị chìm do va phải đá ngầm ở gần đảo Cát Bà (Tp. Hài Phòng) đã được bộ đội biên phòng cứu sống.  

Khoảng 15h40 hôm qua, tàu cá do anh Đinh Khắc Quyền (sinh năm 1987, trú tại huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) làm thuyền trưởng gặp nạn và phát tín hiệu khẩn xin trợ giúp. Đồn biên phòng Cát Bà đã điều động 1 tàu và 1 xuồng cao tốc cùng 8 cán bộ đến khu vực trên để cứu nạn, theo VTC.

Đến 17h cùng ngày, lực lượng cứu nạn đã tới nơi tàu cá gặp nạn và cứu 4 thuyền viên. Khoảng 17h40, các thuyền viên đã được đưa về đảo Cát Bà an toàn, theo Lao động.

Về bờ, anh Quyền kể, vào khoảng 14h30 cùng ngày, anh cùng các thuyền viên từ Đồ Sơn đến khu vực đảo Long Châu để khai thác thủy sản.

Do sóng to, gió lớn, tàu đã bị va vào đá ngầm tại khu vực phao số 7 (cách đảo Cát Bà khoảng 7 hải lý về hướng Đông Đông Nam) và bị chìm. Cả 4 thuyền viên cố vật lộn với sóng biển trong khi chờ lực lượng cứu nạn tới giúp.

Tàu cá chìm gần đảo Cát Bà, 4 thuyền viên được cứu sống
Lực lượng biên phòng kịp thời cứu 4 thuyền viên gặp nạn. (Ảnh: VTC)

Nhận được tin báo của anh Đinh Khắc Quyền, thuyền trưởng tàu cá HP 90099TS, Đồn biên phòng Cát Bà điều động 1 tàu; 1 xuồng cao tốc cùng 8 cán bộ, chiến sỹ do Trung tá Đoàn Bá Tú – Phó Đồn trưởng Nghiệp vụ trực tiếp chỉ huy nhanh chóng đến khu vực trên để cứu nạn.

Hiện, tinh thần, sức khỏe 4 thuyền viên tàu HP 90099TS đã ổn định.

Thanh Thanh