Nguyễn Hữu Tình (sinh năm 2000) hung thủ sát hại cả gia đình gồm 5 người tại Bình Tân (Tp.HCM) sắp phải hầu tòa với các tội danh “giết người” và “cướp tài sản”.
 

Ngày 7/6, Viện kiểm sát Nhân dân Tp.HCM cho biết, đã hoàn tất cáo trạng truy tố, chuyển hồ sơ sang tòa cùng cấp, đưa bị can Nguyễn Hữu Tình (ngụ tỉnh An Giang) ra xét xử về các tội “Giết người”, “Cướp tài sản”, theo Vietnamnet.

Dự kiến, ngày 9/7, Tòa án nhân dân Tp.HCM sẽ bắt đầu xét xử vụ án gây rúng động này, theo Pháp Luật Tp.HCM.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, tháng 8/2017, Tình được ông Chinh nhận vào làm thuê ở xưởng của gia đình tại con hẻm 131 đường số 7, KP.8, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, Tp.HCM với mức lương 4,5 triệu/tháng bao ăn, ở. Tuy nhiên, Tình lại nghiện game và hay đi ăn nhậu nên thường xuyên bị vợ ông Chinh là bà Hồng la mắng.

Ngày 12/2/2018 (27 Tết Mậu Tuất), các công nhân nghỉ về quê, chỉ Tình vẫn ở lại dự tiệc tất niên cùng với gia đình ông Chinh và xin ứng 5 triệu đồng nhưng không được đồng ý. Sau đó, Tình lại nghe thấy ông bà Chinh nói mình lười làm, ngủ nhiều nên tức giận sinh ý định sát hại gia đình ông Chinh.

Rạng sáng hôm sau, Tình thức giấc và làm rớt viên bi sắt xuống nhà nên bị bà Hồng mắng: “Giờ này không ngủ còn đi tới đi lui”. Tình liền rút con dao xếp đã chuẩn bị trước đâm bà Hồng nhiều nhát. Tiếp đó, Tình sát hại ông Chinh cùng 3 con nhỏ của ông Chinh gồm: cháu Mai Xuân Triệu (13 tuổi), Mai Huyền Diệu (11 tuổi), Mai Huyền Diệp (6 tuổi).

Sau đó, Tình lôi két sắt ra định lấy tài sản nhưng không mở được. Tình đã lấy hai điện thoại của vợ chồng ông Chinh, xe máy cùng một số nữ trang rồi khóa cửa bỏ trốn về Long An.

Đến trưa ngày 16/2 (mùng 1 Tết), công an bắt được Tình ở Long An.

Như Quỳnh