Bắt đầu kỳ nghỉ 304 và 1/5 kéo dài 4 ngày, người dân đều đổ xô về quê hoặc đi du lịch khiến nhiều sân bay, bến phà, bến xe đều rơi vào tình trạng quá tải.

Ngày hôm nay 28/4, người dân bước vào ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ lễ và cũng là ngày đặc biệt đông đúc tại hàng loạt bến xe, sân bay hay các bến phà đến các khu du lịch.

Từ 3 rưỡi, 4h sáng ngày hôm nay hàng chục ngàn người đã tập trung ở sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) để check in. Lượng người quá đông khiến sân bay quá tải, hàng người chờ check in chen chúc, kéo dài, theo Zing.

Sân bay quá tải, bến xe, bến phà "nêm" kín người dịp nghỉ lễ 30/4
Sân bay Tân Sơn Nhất quá tải do lượng người đồn về quá đông. (Ảnh: Zing)
Sân bay quá tải, bến xe, bến phà "nêm" kín người dịp nghỉ lễ 30/4
Nhiều trẻ nhỏ tỏ ra mệt mỏi khi phải di chuyển từ sáng sớm và chờ lâu trong đoàn người đông đúc. (Ảnh: Zing)
Sân bay quá tải, bến xe, bến phà "nêm" kín người dịp nghỉ lễ 30/4
Nhiều gia đình thực sự mệt mỏi khi chờ đợi check in. (Ảnh: Zing)

Không chỉ tại sân bay, trục đường tới các khu du lịch hay một số bến phà cũng rơi vào tình trạng quá tải. Sáng nay 28/4, bến phà Gót đưa người dân tới du lịch ở Cát Bà cũng ách tắc kéo dài tới 2km.

Sân bay quá tải, bến xe, bến phà "nêm" kín người dịp nghỉ lễ 30/4
Đoàn xe ô tô kéo dài 2km từ đường vượt biển Tân Vũ – Lạch Huyện đến thị trấn Cát Hải xuống bến Gót sang đảo Cát Bà. (Ảnh: VnExpress)
Sân bay quá tải, bến xe, bến phà "nêm" kín người dịp nghỉ lễ 30/4
Nhiều người phải đi bộ 1-2km xuống khu vực bến phà. (Ảnh: VnExpress)
Sân bay quá tải, bến xe, bến phà "nêm" kín người dịp nghỉ lễ 30/4
Ô tô xếp hàng 2, hàng 3 kéo dài cả cây số. (Ảnh: Lao Động)

Từ đầu giờ sáng, hàng nghìn ôtô, xe máy nối đuôi nhau xếp thành hàng ba từ phà Gót dẫn lên đến đường dẫn cầu vượt biển Tân Vũ – Lạch Huyện. Ông Nguyễn Văn Vang trưởng bến phà Gót cho biết, để đưa đón du khách về Cát Bà, 5h sáng toàn bộ cán bộ, nhân viên đã túc trực phục vụ, 5 phà tự hành và 4 nhà phỏ được vận hành liên tục. Trong 4 ngày nghỉ lễ, bến phà sẽ hoạt động đến 20h, theo VnExpess.

Sân bay quá tải, bến xe, bến phà "nêm" kín người dịp nghỉ lễ 30/4
Các bến xe tại thủ đô Hà Nội cũng quá tải trong chiều 27 và sáng ngày 28/4 khi dòng người ùn ùn về quê hay đi du lịch. (Ảnh: VOV)

Từ chiều qua và sáng nay, nhiều tuyến đường tại Hà Nội vẫn ách tắc do lưu lượng người tham gia giao thông quá đông đúc. Các tuyến đường dẫn tới bến xe Trường Chinh, Giải Phóng, Kim Đồng, Khuất Duy Tiến, Phạm Hùng,… đều ùn tắc nghiêm trọng. Tại các bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm, Mỹ Đình lượng người đến mua vé về quê đông đúc, quá tải.

Ông Nguyễn Tất Thành, Giám đốc bến xe Giáp Bát, cho biết, do kỳ nghỉ lễ kéo dài nên lượng khách tăng khoảng 50%. Riêng chiều 27/4 ước tăng khoảng 15-20% so với ngày thường, theo VOV.

Thanh Thanh