85 quả đạn gần khu vực dân cư ở xã Triệu Sơn, huyện Triệu Phong đã được phát hiện và di dời về khu vực hủy nổ an toàn.

Ngày 28/3, Đội kỹ thuật rà phá số 8 (MAT8, thuộc MAG đóng tại tỉnh Quảng Trị) đã hoàn thành việc di dời số vật liệu nổ sót lại sau chiến tranh đến nơi an toàn, theo Dân trí.

Số đạn pháo này nằm trên địa bàn thôn Liên Chiểu, xã Triệu Sơn, huyện Triệu Phong. Đây là các vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh. Trước đây, người dân phát hiện chúng trong lúc sản xuất và gom lại một điểm. 

Quá trình kiểm đếm, các nhân viên kỹ thuật phát hiện thấy các vật liệu nổ này trong 1 hầm. Trong đó có kíp đạn pháo, đạn cối 60 mm, đạn cối 40 mm… tổng cộng có 85 vật liệu nổ.

Số đạn được đưa vào khu vực kiểm đếm
(ẢNH: THANH LỘC)

Sáng cùng ngày, trong quá trình tác nghiệp tại hiện trường rà phá bom chùm tại thôn Liên Chiểu (xã Triệu Sơn, huyện Triệu Phong), đội ngũ rà phá bom mìn đã phát hiện số đạn pháo nói trên.

Theo CAND, các cán bộ kỹ thuật rà phá bom mìn của Tổ chức MAG tại Quảng Trị cho hay, do đạn pháo còn nguyên ngòi nổ, lại nằm gần khu dân cư nên rất nguy hiểm.

Hiện số đạn pháo trên được di chuyển về bãi hủy nổ tập trung, chờ xử lý.

Thanh Thanh (tổng hợp)