Nữ hiệu phó trường mầm non (huyện Thới Bình) uống thuốc diệt cỏ tự vẫn, nguyên nhân được cho là do cô này chơi hụi bị vỡ.

Ngày 13/11, Lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc 1 nữ giáo viên trên địa bàn uống thuốc diệt cỏ tự tử. Nạn nhân là Nguyễn Thị Hoa (tên đã thay đổi, ngụ xã Thới Bình, huyện Thới Bình) hiện là Phó Hiệu trưởng 1 trường mầm non ở khu vực, theo Thời Đại.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h ngày 10/11, người nhà của cô giáo Hoa phát hiện cô nôn ói nên đã đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Sau đó, nạn nhân được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau cấp cứu và điều trị.

Dù được tận tình cứu chữa nhưng do lượng thuốc diệt cỏ vào cơ thể quá nhiều nên đến ngày 13/11, cô Hoa đã tử vong.

Một số người dân địa phương cho biết, cô Hoa đã có gia đình và có 2 người con. Gần đây, cô tham gia chơi hụi và là chủ. Mới đây, đường dây hụi bị vỡ nên cô buồn chán thất thường. Người dân nghi có thể do vỡ hụi nên nữ hiệu phó này đã uống thuốc diệt cỏ tự tử.

Hiện, vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Khôi Minh