Trong lúc thả lưới bắt cá, một người dân ở Nghệ An phát hiện quả bom còn nguyên thuốc nổ, vỏ sáng bóng dài hơn 1m.

Ngày 3/4, ông Nguyễn Cảnh Đồng, xã Thịnh Sơn (Đô Lương, Nghệ An) trong lúc lội sông Khuôn thả lưới, phát hiện quả bom trồi lên mặt nước, theo VnExpress.

Sau khi thấy quả bom đang nằm cách bờ chừng nửa mét, vỏ sáng bóng. Ông Đồng liền báo cho cơ quan chức năng tới xử lý.

Ban chỉ huy quân sự huyện Đô Lương cùng chính quyền xã ngay sau đó cắm biển cảnh báo, cử người bảo vệ hiện trường.

Theo Báo Hôm Nay, quả bom dài hơn một mét, đường kính 45 cm, còn nguyên thuốc nổ, sót lại từ thời chiến tranh chống Mỹ. Ngày mai nhà chức trách sẽ di dời bom, đưa tới bãi hủy cách nơi phát hiện chừng 7 km.

Bãi hủy nằm ở thung lũng, xung quanh là những dãy núi cao. Trước khi kích nổ, người dân được thông báo ở cách xa bán kính ít nhất 3 km.

Thanh Thanh (tổng hợp)