Miền Bắc đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt nhất trong năm khi nhiệt độ ở nhiều tỉnh thành thường xuyên lên tới 39-40ºC. Thời tiết oi nóng khắc nghiệt khiến người dân đổ xô đi tìm mua thiết bị chống nóng.

Theo VOV, tại các siêu thị điện máy trên địa bàn Hà Nội như Nguyễn Kim, Pico, HC, MediaMart… hay các cửa hàng kinh doanh quạt trên phố Bạch Mai, Nguyễn Lương Bằng, Phùng Hưng và Cầu Giấy những ngày gần đây đều nhộn nhịp khách đến mua hàng.

Nắm bắt nhu cầu mua các thiết bị giải nhiệt tăng cao mùa nắng nóng, các siêu thị đã đưa ra nhiều chương trình khuyến mại để thu hút khách hàng như miễn phí lắp đặt điều hòa, giảm giá sâu 20-30% với các sản phẩm quạt điện, hỗ trợ mua trả góp với lãi suất thấp, tặng quà hấp dẫn.

Anh Long, nhân viên bán hàng tại siêu thị điện máy Pico, cho biết lượng khách hàng đến tìm mua điều hòa, quạt điều hòa mấy ngày nay tăng đột biến. Tuy nhiên, chủ yếu khách hàng tìm mua các loại điều hòa 1 chiều và quạt điều hòa do đây là các sản phẩm có mức giá hợp lý. Do số lượng đơn hàng tăng chóng mặt nên đội thợ vận chuyển, lắp đặt điều hòa cũng bị quá tải.

Bên cạnh đó, quạt hơi nước cũng là thiết bị giải nhiệt rất đắt khách trong mùa nắng nóng năm nay. Ưu điểm của thiết bị này là làm mát nhưng không gây khô da và giá thành rẻ hơn.

Anh Minh, chủ cửa hàng kinh doanh hàng điện lạnh trên phố Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết, những ngày gần đây, số lượng quạt hơi nước cửa hàng bán ra đã tăng 3-4 lần. Thậm chí, một số loại quạt điều hòa đã “cháy hàng”.

Tương tự, Thanh Hóa những ngày vừa qua cũng đang trải qua đợt nắng nóng cao điểm, có những nơi trong nhà nóng đến 38 độ C, ngoài đường hơn 40 độ C. Để chống lại cái nóng trong lịch sử, lượng người dân đổ xô đi mua các thiết bị làm mát cũng tăng mạnh.

Nắng nóng đỉnh điểm, người dân đổ xô mua thiết bị làm mát
Số lượng người dân ở Thanh Hóa đi mua thiết bị điện lạnh tăng đột biến. (Ảnh: Dân trí)

Kết quả khảo sát của Dân trí tại một số siêu thị điện máy MediaMart, HC, Trần Anh, Điện máy xanh, Nguyễn Kim… trên địa bàn thành phố Thanh Hóa cho thấy, lượng khách đông đúc tấp nập, khác hẳn dịp trước. Đặc biệt là tại các gian hàng bán điều hòa, máy lạnh, quạt phun sương.

Các sản phẩm đa dạng về thương hiệu, mẫu mã với nhiều phân khúc giá khác nhau dao động từ 300.000 đồng đến vài chục triệu đồng/sản phẩm tùy loại.

Nắng nóng đỉnh điểm, người dân đổ xô mua thiết bị làm mát
Quạt điều hòa cũng là thiết bị làm mát được nhiều người tiêu dùng đặt mua. (Ảnh: Dân trí)

Một nhân viên tư vấn khách hàng tại siêu thị điện máy HC chia sẻ liên tục mấy ngày nay, mỗi ngày siêu thị bán hơn 200 chiếc điều hòa.

Ngoài ra, nhân viên này còn cho biết thêm rất nhiều khách hàng ở nông thôn cũng lên thành phố mua điều hòa vì không thể chịu đựng được thời tiết nắng nóng như thiêu như đốt. Đáng chú ý, số khách hàng mua điều hòa trả góp chiếm đến hơn 50%.

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, nắng nóng gay gắt tại Hà Nội và các tỉnh miền Bắc đến ngày 7/7 mới chấm dứt. Tuy nhiên, cơ quan khí tượng cho biết trong tháng 7 còn tới 2 đợt nóng khác. Do đó, khả năng các thiết bị giải nhiệt hiện đại như điều hòa, quạt điều hòa, quạt hơi nước… sẽ tiếp tục đắt hàng.

Vỹ An