Thua độ World Cup gần 200 triệu đồng và không có khả năng chi trả, nam thanh niên ở Hải Dương rời khỏi nhà, ra cầu Chương Dương định tự tử.

Vào 16h chiều ngày 22/6, trên cầu Chương Dương xuất hiện một nam thanh niên có dấu hiệu tuyệt vọng, trèo qua thành cầu định tự tử, theo VTC.

Phát hiện sự việc, người đi đường đã báo tin cho CSGT và bảo vệ cầu. Nhận được tin báo, 2 CSGT là thượng úy Nguyễn Quang Trung và Đào Đức Minh đã tới hiện trường.

Nhận thấy người định tự tử không có biểu hiện chống cự nên CSGT đã đưa người này ra khỏi thành cầu an toàn.

Zing dẫn lời thượng úy Trung cho biết, người định tự tử tên P. 28 tuổi, quê Hải Dương.

P. cho biết, từ đầu mùa World Cup tới nay đã thua độ tới gần 200 triệu đồng và không có khả năng chi trả. Bị chủ nợ truy tìm gắt gao, P. đã bỏ khỏi nhà.

Đêm 21/6, do lấy “cửa trên” là đội Argentina và lại thua nên P. quẫn trí, tìm lên cầu Chương Dương có ý định tự tử.

Sau khi liên hệ với gia đình ở Hải Dương, CSGT đã bàn giao P. cho Công an phường Bồ Đề (quận Long Biên, Hà Nội).

Diệu Chi